Thái Lan hưởng lợi khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo

Thái Lan hưởng lợi khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo

Phương Thúy
Phương Thúy
16/01/2024 07:29 GMT+7

Các doanh nghiệp Thái Lan đang rất lạc quan rằng giá gạo vẫn cao trong nửa đầu năm nay do lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ.

Chừng nào Ấn Độ còn duy trì lệnh cấm xuất khẩu gạo, các nước xuất khẩu gạo lớn ở châu Á như Thái Lan, Việt Nam hay Pakistan còn hưởng lợi nhờ giá gạo duy trì ở mức cao. Các doanh nghiệp Thái Lan lúc này đang rất lạc quan rằng giá gạo vẫn cao trong nửa đầu năm nay, dao động quanh mức 600 USD/tấn, mức cao nhất trong hơn một thập niên, khi nguồn cung bị siết lại trong khi nhu cầu đang tăng cao ở nhiều nước.

Theo lãnh đạo Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, nhu cầu nhập khẩu gạo đang tăng ở nhiều quốc gia. Trong đó, Indonesia sẽ tiếp tục nhập khẩu gạo trong năm nay, dù số lượng sẽ ít hơn năm ngoái. Trong năm 2023, Indonesia mua gần 4 triệu tấn gạo từ Thái Lan, Việt Nam, Pakistan và Myanmar.

Xuất khẩu gạo của Thái Lan trong năm ngoái có thể đạt 8,9 triệu tấn, vượt dự báo trước đó là 8,5 triệu tấn, giá trị ước tính là 180 tỉ baht, tương đương 5,1 tỉ USD do giá gạo tăng.

Thái Lan hưởng lợi khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo- Ảnh 1.

Thái Lan hưởng lợi khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo

REUTERS

Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan dự đoán khối lượng xuất khẩu gạo trong tháng trước là khoảng 900.000 tấn do các nhà xuất khẩu cam kết giao một lượng lớn gạo trong tháng này, cùng với nhu cầu đáng kể từ các nhà nhập khẩu chính ở châu Á như Indonesia, Malaysia, Philippines và Nhật Bản.

Nhu cầu về gạo trắng, gạo nếp và gạo thơm ở các thị trường lớn ở châu Phi, Trung Đông và châu Mỹ dự kiến sẽ tăng. Các nước tại khu vực này sẽ tăng mua để bù đắp cho sản lượng giảm ở trong nước, cũng như xây dựng nguồn dự trữ cho quý 1/2024.

Tính đến ngày 27.12.2023, giá gạo trắng 5% của Thái Lan ở mức 659 USD/tấn, trong khi giá từ Việt Nam và Pakistan lần lượt nằm trong khoảng 653-657 USD và 593-597 USD/tấn.

Giá gạo đồ Thái Lan là 659 USD/tấn, trong khi giá gạo đồ từ Ấn Độ và Pakistan lần lượt nằm trong khoảng 513-517 USD và 546-550 USD/tấn.

Thái Lan dự kiến xuất khẩu khoảng 7,5 triệu tấn trong năm nay do Ấn Độ có thể đảo ngược lệnh cấm và cho phép xuất khẩu gạo trở lại trong nửa cuối năm.

Theo dữ liệu mới nhất từ Cục Hải quan Thái Lan, trong 11 tháng đầu năm 2023, nước này đã xuất khẩu 7,95 triệu tấn gạo, trị giá 160 tỉ baht, tương đương 4,61 tỉ USD, tăng 14,7% về lượng và tăng 28,9% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.