Tên tuyển Xứ Wales sẽ biến mất sau World Cup 2022

Giang Lao
Giang Lao
01/11/2022 09:34 GMT+7

LĐBĐ Xứ Wales (FAW) vừa cho biết, họ đang cân nhắc việc đổi tên gọi đội tuyển ngay sau World Cup 2022 , khi sẽ không còn gọi tuyển Xứ Wales nữa mà là 'Cymru' trong tiếng Wales.

Theo Giám đốc điều hành FAW, ông Noel Mooney cho biết: “Đội tuyển Xứ Wales phải được gọi là Cymru theo ngôn ngữ của chúng tôi. Hiện trên bình diện quốc tế, chúng tôi đang tiếp tục có nhiều xúc tiến để đi đến sự thay đổi kể từ năm 2023. Còn tại World Cup 2022, tuyển Xứ Wales tham gia thi đấu vẫn theo tên gọi hiện nay”.

Tuyển Xứ Wales sẽ đổi tên gọi sau World Cup 2022

AFP

Ý định thay đổi tên gọi của tuyển Xứ Wales được đẩy cao sau khi tuyển Thổ Nhĩ Kỳ gần đây được LĐBĐ châu Âu (UEFA) công nhận với tên gọi “Turkiye” theo tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, thay vì tên gọi phiên âm tiếng Anh “Turkey” lâu nay. Và sẽ được áp dụng kể từ vòng loại EURO 2024 thi đấu từ tháng 3.2023.

Đường đến World Cup 2022: Xứ Wales trông chờ vào Gareth Bale

Tại vòng loại EURO 2024, tuyển Xứ Wales và Thổ Nhĩ Kỳ cũng nằm cùng bảng D. Vì vậy, FAW hy vọng sau World Cup 2022, họ sẽ có những tiếp xúc với UEFA nhằm được công nhận tên gọi “Cymru” trong tiếng Wales.

World Cup 2022 cũng là lần đầu tiên tuyển Xứ Wales với ngôi sao số 1 Gareth Bale thi đấu, được góp mặt trở lại với ngày hội bóng đá thế giới kể từ lần tham dự hồi năm 1958 (vào đến tứ kết).

Tại World Cup 2022, tuyển Xứ Wales sau khi vượt qua vòng play-off được bốc thăm nằm ở bảng B còn có tuyển Anh, Iran và Mỹ. Ở trận ra quân, họ sẽ gặp tuyển Mỹ lúc 2 giờ rạng sáng ngày 22.11 trên sân Ahmad bin Ali Stadium ở Al Rayyan, Qatar.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.