Canada cũng có ngôi sao World Cup!

01/11/2022 06:56 GMT+7

Có một sự trớ trêu trong lịch sử: giải bóng đá lớn nhất thế giới - World Cup - chưa bao giờ có vinh dự đón tiếp những ngôi sao bóng đá vào loại lớn nhất thế giới như George Weah (Liberia), George Best (Bắc Ireland), Ryan Giggs, Ian Rush (Xứ Wales), Alfredo Di Stefano (Tây Ban Nha, Colombia, Argentina )…

Tất nhiên, nền bóng đá Liberia của Weah là quá yếu, nên chẳng có gì lạ khi huyền thoại này chưa bao giờ xuất hiện ở World Cup. Trường hợp của Best hoặc Rush hơi khác: ĐTQG của họ không yếu đến nỗi luôn tuyệt vọng ở vòng loại World Cup, nhưng cũng không đủ mạnh để thường xuyên lấy vé dự VCK. Các đội tuyển Bắc Ireland hoặc Xứ Wales đều không lấy được vé dự World Cup khi Best hoặc Rush thi đấu.

Alphonso Davies (trái) trong màu áo tuyển Canada liệu sẽ tỏa sáng tại World Cup?

AFP

Canada cũng là trường hợp tương tự. Đây chỉ là lần thứ hai trong lịch sử, và là lần đầu tiên từ sau năm 1986, đội tuyển Canada lọt được vào VCK World Cup. Alphonso Davies may mắn hơn Rush hoặc Best ở chỗ, anh xuất hiện đúng lúc, và sẽ có dịp tham dự World Cup như một kỷ niệm đẹp trong đời cầu thủ. Nhưng, sẽ có một sự oan uổng nào đó, nếu như chuyến phiêu lưu của Davies phải kết thúc sớm tại World Cup này. Đội tuyển Canada của Davies không có được đẳng cấp ngang tầm với chính ngôi sao này!

Đường đến World Cup 2022: Canada và kỳ giải đầu tiên sau 36 năm

Nhiều người sẽ chờ xem Canada thi đấu không phải để xem đội tuyển này tranh chấp ra sao, mà trước tiên chỉ là để xem ngôi sao Alphonso Davies của Bayern Munich… là như thế nào, trong ĐTQG của anh. Dù sao đi nữa, đội tuyển Canada mà lại dự World Cup với một ngôi sao hàng đầu thế giới, thì đó trước tiên là một trường hợp thú vị.

Đây mới là lần thứ 2 đội tuyển Canada tham dự vòng chung kết FIFA World Cup. Lần đầu tại Mexico 1986, Canada đá 3 trận ở bảng C thua cả 3 trước Liên Xô, Hungary đều 0-2 và Pháp 0-1, bị lọt lưới 5 bàn và không ghi được bàn nào. Lần này Canada rất hy vọng nằm chung bảng F với Bỉ, Ma Rốc và Croatia sẽ để lại dấu ấn nhất định nhằm chuẩn bị tốt nhất cho việc cùng đăng cai World Cup 2026 với Mỹ và Mexcio.

T.K

Mới 22 tuổi (ngày 2.11 tới sẽ là sinh nhật của ngôi sao trẻ sinh năm 2000 này), Davies đã thật sự trở thành ngôi sao trên sân cỏ Bundesliga, trong màu áo Bayern Munich. Anh ở đẳng cấp ngang hàng với các ngôi sao trẻ sáng nhất hiện nay trong bóng đá đỉnh cao, như Erling Haaland (Na Uy, CLB Man.City) hoặc Ansu Fati (Tây Ban Nha, CLB Barcelona). Điều đáng khen là từ khi xuất hiện trong làng bóng đỉnh cao, cầu thủ Canada xuất thân từ CLB Vancouver này chưa bao giờ gây thất vọng. Anh để lại dấu ấn sâu đậm từ chiến dịch vô địch Champions League 2020 của Bayern (thắng Barcelona 8-2 ở vòng tứ kết), đoạt giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Bundesliga mùa bóng 2019 - 2020, rồi giữ vững chỗ đứng trong đội hình chính Bayern từ đó đến nay. Davies là cầu thủ Canada đầu tiên trong lịch sử vô địch Champions League.

Thông thường, Davies đứng ở cánh trái trong hàng thủ Bayern, chơi theo sơ đồ 4-2-3-1. Nhưng anh thuộc mẫu cầu thủ mà bất cứ HLV nào cũng muốn dùng, vì lối chơi rất linh động, có thể đáp ứng mọi yêu cầu của giới cầm quân, trong những cách xếp người khác nhau. Anh có thể đá hậu vệ cánh, hoặc hậu vệ/tiền vệ cánh (wing-back) trong các sơ đồ có 3 trung vệ. Hệ quả: Davies là cầu thủ chơi thiên về công hay thủ hay phòng ngự hoàn toàn tùy vào ý muốn của HLV. Vấn đề không chỉ nằm ở vị hoặc vai trò, Davies còn đa dạng về lối chơi nữa. Anh có thể cầm bóng, tổ chức tấn công, như hậu vệ phải Trent Alexander-Arnold của Liverpool.

Nói cách khác, Davies không chỉ là một cầu thủ xuất sắc đơn thuần. Anh còn thuộc mẫu ngôi sao của bóng đá hiện đại. Chỉ tiếc một điều: ngôi sao trẻ có lối chơi hiện đại Alphonso Davies sẽ chỉ phát huy giá trị trong một lực lượng mạnh đều. Đội tuyển Canada liệu có đủ sức chắp cánh cho ngôi sao lớn nhất trong lịch sử của nền bóng đá này bay bổng trên đấu trường World Cup?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.