Tên lửa Nga bay vào thủ đô Ukraine?

La Vi
La Vi
24/02/2022 16:28 GMT+7

Còi báo động phòng không vang lên tại Kyiv hôm 24.2 trong lúc giới chức nước này báo cáo về thiệt hại do điều được mô tả là “tên lửa và đạn pháo” của Nga. Nhiều người xuống các nhà ga ngầm để trú ẩn.

Bên cạnh đó, theo Reuters, hình ảnh cho thấy rốc két phóng đến các trung tâm dân cư lớn ở Ukraine, trong khi quân đội Nga tuyên bố chỉ nhằm vào hạ tầng quân sự.

Những hình ảnh này xuất hiện sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 24.2 (giờ Việt Nam) tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm “phi quân sự hóa" và “phi phát xít hóa" Ukraine.

Mảnh tên lửa ở thủ đô Kyiv, Ukraine

reuters

Rạng sáng 24.2, nhiều tiếng nổ đã vang lên ở nhiều thành phố lớn của Ukraine. The Guardian dẫn thông báo của Bộ Nội vụ nước này cho hay binh sĩ Nga đã hiện diện tại thành phố Odessa ở miền nam Ukraine, nằm bên bờ biển Đen.

Các lực lượng khác cũng đã vượt qua biên giới tiến về Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nằm ở vùng đông bắc, sát biên giới Nga. Tuy nhiên, sau đó quân đội Ukraine lại tuyên bố thông tin binh sĩ Nga có mặt tại Odessa là không chính xác.

Trong khi đó, lực lượng biên phòng Ukraine thông báo đang “bị tấn công tại khu vực biên giới với Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus” và từ "Cộng hòa Tự trị Crimea".

Quân đội Ukraine cho hay lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ máy bay Nga ở miền đông Ukraine. Theo đó, đã có 6 máy bay của Nga bị bắn hạ ở vùng Luhansk, trong đó có một trực thăng và 5 máy bay khác. Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ thông tin có máy bay bị bắn rơi.

Lực lượng biên phòng Ukraine canh gác tại Kharkiv

reuters

Trưa 24.2, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã khai hỏa các dòng vũ khí chính xác nhằm vào cái gọi là những mục tiêu quân sự ở Ukraine để vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng và lực lượng không quân nước này, theo hãng tin Nga RT.

Quân đội Nga nhấn mạnh không hề nhằm vào những thành phố Ukraine như báo chí phương Tây đang đưa tin. Nga khẳng định không hề thực hiện bất kỳ hành động nào gây phương hại cho dân thường ở Ukraine.

Theo Reuters dẫn lời một cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, ít nhất 8 người thiệt mạng và 9 người bị thương tại Ukraine “do đạn pháo Nga”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố thiết quân luật trên toàn bộ lãnh thổ. Ông Zelensky cho hay ông đã điện đàm với nhiều lãnh đạo các nước về biện pháp ngăn chiến dịch quân sự của Nga, đồng thời kêu gọi thành lập “liên minh chống (Tổng thống Nga Vladimir) Putin. Ông kêu gọi người dân không hoảng loạn và tuyên bố Ukraine sẽ chiến thắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.