Tàu ngầm tên lửa hạt nhân Nga sẽ sớm hoạt động thường xuyên ngoài khơi Mỹ?

Tàu ngầm tên lửa hạt nhân Nga sẽ sớm hoạt động thường xuyên ngoài khơi Mỹ?

01/04/2023 10:35 GMT+7

Khi trình bày trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ trong ngày 25.3, Tướng Glen VanHerck, chỉ huy Bộ Tư lệnh phương Bắc, cảnh báo rằng Nga có thể triển khai các tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân mạnh mẽ và “yên tĩnh” nhất làm nhiệm vụ tuần tra ngoài khơi bờ biển Mỹ trong 2 năm tới.

Cụ thể, trước câu hỏi của Thượng nghị sĩ bang Iowa Joni Ernst về mối đe dọa từ các tàu ngầm của Trung Quốc và Nga hoạt động gần Mỹ, ông VanHerck nói rằng tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân lớp Yasen của Nga đã được triển khai thường xuyên hơn trong thời gian gần đây.

Tướng VanHerck phát biểu “[Rủi ro] hoàn toàn tăng lên. Trong năm ngoái, Nga cũng đã đưa các tàu lớp Yasen đến Thái Bình Dương. Bây giờ không chỉ Đại Tây Dương, mà còn ở Thái Bình Dương. Đó chỉ còn là vấn đề thời gian, có thể là 1 hoặc 2 năm, trước khi nó trở thành mối đe dọa dai dẳng”.

Trước đó, truyền thông Nga đưa tin hải quân nước này đã lên kế hoạch đóng 10 tàu ngầm lớp Yasen, chiếc thứ 4 sẽ được đưa vào hoạt động vào cuối năm nay.

Theo USNI News, tàu lớp Yasen nặng 13.800 tấn và là một trong những tàu ngầm có năng lực lớn nhất trên thế giới. Đặc biệt, Nga đang sở hữu 3 chiếc có khả năng hoạt động ở chế độ đặc biệt yên tĩnh. Điều này đã giúp chúng tránh được nguy cơ bị phát hiện khi hoạt động trong đại dương.

Vào năm 2018, một chiếc Yasen đã lẩn tránh nỗ lực tìm kiếm của Mỹ trong nhiều tuần.

Tàu ngầm hạt nhân Nga tuần tra ngoài khơi Mỹ ‘chỉ còn là vấn đề thời gian’? - Ảnh 1.

Tàu khu trục Đô đốc Gorshkov của Hạm đội Phương Bắc (Nga)

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Trước nguy cơ bị Nga và Trung Quốc vượt mặt, Tướng VanHerck nhấn mạnh sự cần thiết của Mỹ trong việc mở rộng hoạt động ở Bắc Cực, vì Moscow đã hiện đại hóa lực lượng trong khu vực, trong khi Bắc Kinh cũng dần tiến về phía bắc.

Ông nói “Nga đã hiện đại hóa đội tàu phá băng, hệ thống phòng thủ chiến lược và lực lượng tàu ngầm của nước này. Trung Quốc đang tiến vào Bắc Cực dưới chiêu bài [thực hiện sứ mệnh] nghiên cứu và chúng tôi biết họ đang triển khai hoạt động quân sự và khảo sát đáy biển”.

Nga sắp xây xong căn cứ cho tàu ngầm mang siêu ngư lôi Poseidon

Chỉ huy Bộ Tư lệnh phương Bắc cũng nhấn mạnh rằng lực lượng của ông không được tổ chức, huấn luyện và trang bị để hoạt động và phản ứng ở Bắc Cực. 

“Chúng ta cần các tàu phá băng. Với tư cách một quốc gia đang ở trong tình trạng tồi tệ do không được trang bị tàu phá băng [...], chúng ta cần phải đi nhanh hơn”, Tướng VanHerck nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.