Tàu Nga ở biển Đen lại trở thành mục tiêu tấn công

15/09/2023 06:00 GMT+7

Tàu của Hạm đội Biển Đen thuộc hải quân Nga lại trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng Ukraine hôm 14.9, ngày thứ hai liên tiếp việc này xảy ra, theo giới chức quân sự ở Moscow.

Hãng tin TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, vào rạng sáng 14.9, Ukraine đã cố gắng tấn công tàu tuần tra Sergey Kotov của Hạm đội Biển Đen bằng 5 xuồng không người lái. Tuy nhiên, lực lượng Nga đã ngăn chặn thành công nỗ lực này, phá hủy toàn bộ phương tiện tấn công bằng vũ khí trên tàu tuần tra.

Xem nhanh: Ngày 568 chiến dịch, Nga có bom lượn khủng, Ukraine ca ngợi pháo phòng không Gepard

Một ngày trước đó, Ukraine đã lên tiếng thừa nhận đứng sau vụ tấn công nhằm vào các tàu hải quân Nga ở biển Đen cũng như một xưởng tàu ở TP.Sevastopol nằm trên bán đảo Crimea, làm hư hại 2 tàu chiến đang được sửa chữa tại xưởng.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 14.9 cũng cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 11 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên vùng trời Crimea, theo TASS. Trong khi đó, một nguồn tình báo Ukraine cùng ngày tiết lộ lực lượng Kyiv đã phá hủy một hệ thống phòng không của Nga ở Crimea trong cuộc tấn công xuyên đêm, theo Reuters.

Tàu Nga ở biển Đen lại trở thành mục tiêu tấn công - Ảnh 2.

Tàu tuần tra Sergey Kotov của Hạm đội Biển Đen

Trước đó, không quân Ukraine thông báo họ đã bắn rơi 17 trong tổng số 22 UAV mà Nga sử dụng để tấn công Ukraine theo 3 hướng (miền nam, miền bắc và trung tâm) trước bình minh. Giới chức Kyiv cho biết một bé trai 6 tuổi tại tỉnh Kherson đã thiệt mạng trong cuộc tấn công này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.