Chiến sự ngày 563: Nga hé lộ 6 đợt tấn công Ukraine, Anh tuần tra biển Đen

10/09/2023 05:30 GMT+7

Nga công bố thông tin về 6 đợt tấn công tầm xa nhắm vào các mục tiêu của Ukraine, gồm các hạ tầng cảng trong khi không quân Anh thông báo đang tuần tra bảo vệ các tàu chở ngũ cốc của Ukraine tại biển Đen.

Ngày 9.9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo từ ngày 2-9.9, lực lượng Nga đã thực hiện 6 đợt tấn công tầm xa chính xác cao nhắm vào các mục tiêu tại Ukraine, sử dụng tên lửa phóng từ máy bay và tàu chiến, và các máy bay không người lái (UAV).

Chiến sự ngày 563: Nga hé lộ 6 đợt tấn công Ukraine, Anh tuần tra biển Đen - Ảnh 1.

Tàu chiến Nga phóng tên lửa về phía Ukraine

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Các đợt tấn công nhắm vào cơ sở tình báo, hạ tầng cảng, cơ sở sản xuất xuồng tự hành, nhà kho quân sự, kho nhiên liệu của Ukraine. Bên cạnh đó, Nga còn nói đã đánh vào các căn cứ huấn luyện các nhóm mà Nga coi là "phá hoại" và "khủng bố".

Bộ Quốc phòng Nga nói các cuộc tấn công tầm xa đã làm gián đoạn hoạt động tình báo tín hiệu chiến lược của Ukraine, phá hoại sự hỗ trợ hậu cần cho binh sĩ chiến đấu tại tỉnh Kherson và Zaporizhzhia.

Xem nhanh: Ngày 562 chiến dịch, Ukraine tổn thất vì muốn đột phá nhanh; tỉ phú Musk ngăn tấn công Crimea?

Mặt khác, Nga nói trong tuần qua đã phát hiện và bắn chìm 3 xuồng không người lái của Ukraine âm mưu tấn công cầu Crimea. Ngoài ra, máy bay Nga cũng phá hủy 4 xuồng cao tốc chở lực lượng tấn công khoảng 50 người của Ukraine ở phía tây bán đảo Crimea. Cũng trong ngày 9.9, quan chức lãnh đạo Crimea do Nga bổ nhiệm Sergei Aksyonov cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ một UAV của đối phương tại khu vực tây bắc bán đảo.

Ukraine chưa bình luận về những tuyên bố trên.

Romania tìm thấy thêm mảnh vỡ UAV

Từ khi thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc tại biển Đen hết hiệu lực vào tháng 7, Nga bị cho là đã liên tục tấn công các cảng của Ukraine trên sông Danube, đối diện với Romania.

Bộ Quốc phòng Romania ngày 9.9 cho biết đã tìm thấy trên lãnh thổ nước này các mảnh vỡ mới của một UAV tương tự như loại được Nga sử dụng. Đây là lần thứ hai trong tuần Romania tìm thấy mảnh vỡ UAV và Tổng thống Klaus Iohannis nói rằng việc này gợi ý một vụ xâm phạm không phận không thể chấp nhận đã xảy ra, đồng thời lên án sự cố này "gây ra bởi các cuộc tấn công của Nga nhắm vào cảng sông Danube của Ukraine".

Romania tuyên bố phát hiện mảnh UAV Nga trong lãnh thổ, cảnh báo "vi phạm chủ quyền"

Reuters đưa tin Tổng thống Iohannis đã thông báo với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và lãnh đạo liên minh nhấn mạnh sự đoàn kết với Romania. Bộ Ngoại giao Mỹ tuần này thông báo sẽ luân chuyển thêm chiến đấu cơ F-16 đến củng cố nhiệm vụ tuần tra tại Romania.

Nga chưa bình luận.

Anh đưa máy bay đến biển Đen

Phủ Thủ tướng Anh ngày 7.9 công bố thông cáo cho biết đã điều các máy bay không quân đến biển Đen để bảo vệ tàu chở ngũ cốc từ Ukraine. "Chúng tôi sẽ sử dụng năng lực tình báo, giám sát và do thám để theo dõi hoạt động của Nga tại biển Đen. Như một phần của hoạt động giám sát này, máy bay của Không quân Hoàng gia đang thực hiện các chuyến bay qua khu vực nhằm ngăn chặn Nga tiến hành các cuộc tấn công trái phép chống tàu dân sự chở ngũ cốc", thông cáo nêu.

Trước đó, Nga tuyên bố sẽ coi mọi tàu đi vào cảng của Ukraine là phương tiện có thể chở hàng hóa quân sự và có thể là mục tiêu tấn công.

Áo triệu tập đặc phái viên EU sau quy kết trả ‘tiền máu’ để mua dầu Nga

Điện Kremlin ngày 9.9 tuyên bố vẫn giữ nguyên các điều kiện để khôi phục thỏa thuận ngũ cốc. Đó là phải khôi phục kết nối Ngân hàng Nông nghiệp Nga (Rosselkhozbank) vào hệ thống thanh toán ngân hàng quốc tế SWIFT. Mới đây, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đề xuất kết nối công ty con của Rosselkhozbank có trụ sở tại Luxembourg vào SWIFT nhưng Điện Kremlin không đồng ý.

Mỹ sắp gửi tên lửa tầm xa cho Ukraine?

ABC News ngày 9.9 dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ chính quyền Tổng thống Joe Biden có khả năng sẽ gửi tên lửa tầm xa ATACMS (Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân) cho Ukraine. "Chúng đang đến", một quan chức nói, lưu ý rằng kế hoạch có thể thay đổi trước giờ chót.

Chiến sự ngày 563: Nga hé lộ 6 đợt tấn công Ukraine, Anh tuần tra biển Đen - Ảnh 2.

Tên lửa ATACMS được phóng từ giàn phóng HIMARS

LỤC QUÂN MỸ

Một quan chức khác nói rằng khả năng chuyển giao ATACMS vẫn nằm trên bàn và có thể được đưa vào gói viện trợ an ninh sắp tới. Vị này nhấn mạnh quyết định cuối cùng chưa được đưa ra và nếu được xác nhận, có thể mất vài tháng Ukraine mới nhận được tên lửa.

Phát ngôn viên John Kirby của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ nói tại Ấn Độ rằng chưa có quyết định gì về ATACMS vào thời điểm hiện tại nhưng khả năng chuyển giao vẫn không bị loại trừ.

Mỹ sẽ gửi tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine?

Tên lửa ATACMS có tầm bắn đến 300 km, xa gấp 4 lần các loại rốc két mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine dùng để phóng từ hệ thống phóng loạt M270 hay Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS). Anh và Pháp đã cung cấp các tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow/SCALP với tầm bắn gần bằng ATACMS cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8.9 nói việc chuyển giao vũ khí chậm hơn từ phương Tây đang đe dọa cuộc phản công của Ukraine. "Mọi tiến trình đều đang trở nên phức tạp và chậm hơn, từ trừng phạt đến cung cấp vũ khí. Nó càng lâu hơn thì người dân càng chịu khổ", ông Zelensky nói.

Ngoại trưởng Nhật thăm Kyiv

Chiến sự ngày 563: Nga hé lộ 6 đợt tấn công Ukraine, Anh tuần tra biển Đen - Ảnh 3.

Ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi bắt tay Ngoại trưởng Dmytro Kuleba tại Kyiv

AFP

Ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi ngày 9.9 đến Kyiv và gặp Tổng thống Zelensky. Trong cuộc gặp, hai bên đồng ý bắt đầu thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine và hợp tác trong việc tái thiết nền kinh tế quốc gia Đông Âu, Reuters dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật cho biết.

Việc thảo luận đảm bảo an ninh diễn ra sau khi nhóm G7, trong đó Nhật Bản là thành viên, hồi tháng 7 thông báo các thành viên sẽ bắt đầu đối thoại song phương về vấn đề nói trên với Ukraine.

Mỹ ghi nhận bước tiến phản công của Ukraine, công bố thêm viện trợ gồm đạn uranium nghèo

Cũng trong chuyến thăm, ông Hayashi cam kết sự ủng hộ của lĩnh vực công và tư tại Nhật Bản trong việc tái thiết nền kinh tế Ukraine. Ông Hiroshi Mikitani, người sáng lập và là Tổng giám đốc tập đoàn Rakuten, cùng nhiều lãnh đạo các doanh nghiệp khác đi cùng Ngoại trưởng Hayashi trong chuyến thăm này.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba sau đó cảm ơn người đồng cấp Nhật Bản vì sự hỗ trợ nhân đạo, đồng thời nhấn mạnh Ukraine sẽ không bao giờ quên ơn này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.