Tàu chiến lớn nhất của Úc tham gia tập trận ở Biển Đông

22/08/2023 05:46 GMT+7

Úc mua hơn 200 tên lửa tầm xa Tomahawk từ Mỹ

Theo AFP, ngày 21.8, tàu đổ bộ tấn công HMAS Canberra - chiến hạm lớn nhất của Úc, đã tham gia cuộc tập trận chung với Philippines và Mỹ ở Biển Đông. Đây là cuộc tập trận mang tên Alon diễn ra từ ngày 14 - 31.8. Tham gia cuộc tập trận có hơn 2.000 binh sĩ từ Úc và Philippines, cùng khoảng 150 lính thủy đánh bộ Mỹ. Phần tập trận hôm nay ở Biển Đông là một cuộc xung kích đường không mô phỏng ở phía nam đảo Palawan của Philippines.

Mỹ, Nhật Bản và Úc cũng sẽ tổ chức tập trận chung ngoài khơi bờ biển Philippines trong tuần này, theo AFP. "Việc đó luôn nằm trong kế hoạch", đại úy Phillipa Hay, Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm đổ bộ Úc, thông tin đến các phóng viên trên tàu HMAS Canberra.

Tàu chiến lớn nhất của Úc tham gia tập trận ở Biển Đông - Ảnh 1.

Tàu đổ bộ HMAS Canberra của Úc trong cuộc tập trận vào ngày 21.8

AFP

* Đài Sky News đưa tin chính phủ Úc sẽ chi 1,3 tỉ AUD (19.800 tỉ đồng) để mua hơn 200 tên lửa hành trình Tomahawk từ Mỹ. Thương vụ sẽ cung cấp cho quân đội Úc một trong các vũ khí mạnh và tiên tiến nhất trong lịch sử nước này. Trong thông báo ngày 21.8, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles cho biết lô tên lửa mới sẽ được triển khai trên các tàu khu trục lớp Hobart, nhằm đẩy năng lực tấn công tầm xa của hải quân lên 1.500 km.

Thông tin về kế hoạch mua Tomahawk được đưa ra vài ngày sau khi Mỹ chấp thuận khả năng bán cho Úc thêm 1 hệ thống pháo binh cơ động cao M142 (HIMARS), nâng số bệ phóng mà nước này sở hữu lên 21. Theo Đài 9News Australia, Canberra cũng sẽ mua hơn 60 tên lửa dẫn đường chống bức xạ tiên tiến từ Washington.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.