Tàu chiến lớn nhất của Úc tham gia tập trận với Mỹ, Philippines ở Biển Đông

Văn Khoa
Văn Khoa
21/08/2023 20:05 GMT+7

Tàu chiến lớn nhất của Úc đã tham gia cuộc tập trận chung với Philippines và Mỹ ở Biển Đông trong hôm nay 21.8, theo AFP.

Tàu đổ bộ trực thăng của Úc HMAS Canberra là một trong số tàu tham gia cuộc tập trận Alon ở Philippines, diễn ra từ ngày 14-31.8. Tham gia cuộc tập trận có hơn 2.000 binh sĩ từ Úc và Philippines, cùng khoảng 150 lính thủy đánh bộ Mỹ. Phần tập trận hôm nay ở Biển Đông là một cuộc xung kích đường không mô phỏng ở phía nam đảo Palawan của Philippines.

Tàu chiến lớn nhất của Úc tham gia tập trận với Mỹ, Philippines ở Biển Đông - Ảnh 1.

Tàu đổ bộ HMAS Canberra của Úc ngoài khơi đảo Palawan của Philippines trong cuộc tập trận vào ngày 21.8

AFP

"Giống như Philippines, Úc muốn một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng, tôn trọng chủ quyền và được hướng dẫn bởi trật tự dựa trên luật lệ", Đại sứ Úc tại Manila Hae Kyong Yu cho hay. Bà Yu cho biết thêm những cuộc tập trận như trên là "quan trọng" bởi vì "thông qua những cuộc diễn tập này, chúng tôi đang biến lời nói của mình thành hành động".

Tàu chiến lớn nhất của Úc tham gia tập trận với Mỹ, Philippines ở Biển Đông - Ảnh 2.

Binh sĩ tham gia huấn luyện chiến đấu trên tàu HMAS Canberra ngoài khơi đảo Palawan vào ngày 21.8

AFP

Mỹ, Nhật Bản và Úc cũng sẽ tổ chức tập trận chung ngoài khơi bờ biển Philippines trong tuần này, theo AFP. "Việc đó luôn nằm trong kế hoạch", đại úy Phillipa Hay, Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm đổ bộ Úc, nói với các phóng viên trên tàu HMAS Canberra.

Trong một diễn biến khác, Đài Loan hôm nay cáo buộc Trung Quốc "làm gián đoạn thương mại một cách tùy tiện" sau khi Bắc Kinh đưa ra lệnh cấm nhập khẩu đối với xoài của Đài Loan, theo AFP.

Bắc Kinh cho hay lệnh cấm nói trên có hiệu lực từ hôm nay, sau khi tuyên bố họ tìm thấy sâu bệnh trong xoài nhập khẩu từ Đài Loan.

Trong khi đó, Cơ quan Nông nghiệp Đài Loan nói rằng lệnh cấm vi phạm các quy tắc quốc tế và kêu gọi Bắc Kinh tìm ra "giải pháp hợp lý" thông qua đối thoại.

"Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc về việc Trung Quốc lặp đi lặp lại hành vi tự ý làm gián đoạn thương mại mà không có đối thoại khoa học, vốn không phù hợp với thông lệ quốc tế", Cơ quan Nông nghiệp Đài Loan nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Trung Quốc đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu đối với nhiều sản phẩm nông nghiệp của Đài Loan trong những năm gần đây.

Lệnh cấm nhập khẩu mới được đưa ra sau khi Bắc Kinh tiến hành các cuộc tập trận quanh Đài Loan vào ngày 19.8, một ngày sau khi phó lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức trở về sau chuyến thăm Paraguay với hai chặng dừng chân tại Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.