Tạo sân chơi cuối tuần, giúp trẻ em vùng quê không 'nghiện' điện thoại

31/12/2023 15:05 GMT+7

Mong muốn trẻ em vùng quê có sân chơi lành mạnh vào những ngày cuối tuần, đoàn viên, thanh niên xã Long Hậu (H.Lai Vung, Đồng Tháp) vận động kinh phí tổ chức điểm sinh hoạt cho các em với nhiều hoạt động bổ ích.

Anh Nguyễn Ngọc Hải, Bí thư Xã đoàn Long Hậu cho biết, sân chơi dành cho trẻ em hoạt động từ tháng 6.2023, với số lượng gần 100 em. Kinh phí tổ chức từ 500.000 - 800.000 đồng/tuần, gồm những phần bánh, kẹo dành tặng cho các em nhỏ.

Tạo sân chơi cuối tuần, giúp trẻ em vùng quê không 'nghiện' điện thoại- Ảnh 1.

Các em thiếu nhi tham gia nhiều hoạt động vui chơi bổ ích do đoàn viên, thanh niên xã Long Hậu tổ chức hằng tuần

DUY TÂN

"Ban đầu, chương trình điểm vui chơi cho thiếu nhi được Tỉnh đoàn Đồng Tháp giao xuống và chọn triển khai tại xã Long Hậu vào dịp hè. Nhưng khi hết hè, người dân mong muốn duy trì sân chơi này nên đoàn viên, thanh niên xã Long Hậu chung tay thực hiện vào thứ bảy hằng tuần", anh Hải cho biết.

Kinh phí duy trì hoạt động do Xã đoàn Long Hậu vận động nhà hảo tâm; đồng thời người dân địa phương cũng sẵn sàng góp tiền, mua quà, bánh để thực hiện hoạt động ý nghĩa này.

Tạo sân chơi cuối tuần, giúp trẻ em vùng quê không 'nghiện' điện thoại- Ảnh 2.

Sân chơi cuối tuần thu hút khoảng 100 trẻ em tham gia

DUY TÂN

Có khoảng 10 - 15 tình nguyện viên tham gia tại điểm sinh hoạt, chủ yếu là đoàn viên, thanh niên. Những hoạt động diễn ra tại sân chơi gồm: trò chơi vận động, ca múa, trò chơi dân gian… Đồng thời, lồng ghép kỹ năng phòng chống đuối nước, bạo lực học đường, phòng chống xâm hại tình dục. Từ đó giúp các em rèn luyện kỹ năng, tham gia thể dục, thể thao hữu ích, không dành quá nhiều thời gian xem điện thoại, chơi game.

"Hầu hết trẻ em tham gia sân chơi đều hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, được tham gia vui chơi, nhận những phần quà là bánh, kẹo các em rất vui và hăng hái có mặt đầy đủ vào mỗi tuần", anh Hải cho biết.

Là người thường xuyên góp tiền duy trì sân chơi bổ ích cho trẻ em địa phương, bà Tống Thị Út Sáu (65 tuổi, ngụ ấp Long Thành, xã Long Hậu) cho biết thời gian đầu thành lập, điểm sinh hoạt này chỉ có khoảng 10 - 20 thiếu nhi, đến nay có gần 100 em vui chơi mỗi chiều cuối tuần.

"Thấy điểm sinh hoạt mở ra quá bổ ích cho các cháu nên hằng tuần tôi cũng góp tiền mua bánh kẹo ủng hộ. Tuần nào có các loại trái cây ngon, tôi cũng gửi tặng để làm phần thưởng cho các cháu tham gia trò chơi", bà Sáu cho biết thêm.

Tạo sân chơi cuối tuần, giúp trẻ em vùng quê không 'nghiện' điện thoại- Ảnh 3.

Nhiều hoạt động hữu ích dành cho các em thiếu nhi dịp cuối tuần

DUY TÂN

Có 2 con đang học bậc tiểu học, ông Lê Minh Mẫn (ngụ xã Long Hậu, H.Lai Vung) cho biết nhờ có điểm sinh hoạt hằng tuần này, các con ông không chỉ hết "nghiện" điện thoại mà còn hăng hái tham gia các hoạt động vui chơi, thể chất. Thấy hoạt động ý nghĩa nên ông cũng gửi những phần bánh, kẹo làm quà tặng cho các cháu.

Theo ông Trần Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Long Hậu, xã hiện có 4.250 trẻ dưới 16 tuổi. Một số trẻ em do gia đình lơ là nên vẫn còn tình trạng chơi điện tử, sử dụng điện thoại thường xuyên… Từ khi có điểm sinh hoạt này, nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, quà tặng thiết thực, giúp sân chơi ngày càng ổn định, sôi nổi thì các em đã khắc phục được những hạn chế trên. Thời gian tới, lãnh đạo địa phương chỉ đạo các ngành, trường học phối hợp tuyên truyền về lợi ích của sân chơi để thu hút thêm nhiều trẻ em tham gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.