Phong trào tình nguyện phải lan tỏa đến đoàn viên, thanh niên

Mạnh Cường
Mạnh Cường
29/11/2023 16:49 GMT+7

Sáng 29.11, đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh đoàn Quảng Nam về công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2023. Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Ban thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam cho biết năm 2023, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, xác định việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết là nhiệm vụ hết sức quan trọng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo triển khai tổ chức bằng nhiều hình thức, nội dung đổi mới, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn.

Toàn tỉnh ra quân thực hiện gần 1.750 công trình, phần việc thanh niên, tổng giá trị gần 9 tỉ đồng; tổ chức ra quân 847 đợt dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; thắp sáng 46 km đường quê, ra quân phát quang 1.240 m đường giao thông…

Anh Nguyễn Tường Lâm: 'Tình nguyện phải lan tỏa đến đoàn viên, thanh niên' - Ảnh 1.

Các hoạt động tham gia chuyển đổi số được Tỉnh đoàn Quảng Nam quan tâm thực hiện

MẠNH CƯỜNG

Ngoài ra, hỗ trợ triển khai 133 mô hình vườn ươm thanh niên, vườn cây sinh kế, thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng 560 mô hình hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa; trồng mới 255.489 cây xanh… thu hút khoảng 68.005 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do tỉnh Đoàn tổ chức.

Đáng chú ý, các hoạt động tham gia chuyển đổi số được tiếp tục thực hiện có hiệu quả, chú trọng thực hiện các công trình, phần việc ứng dụng công nghệ mới và chuyển đổi số trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam, cho rằng hiện nay công tác cán bộ vẫn là khâu khó nhất đối với Đoàn. Cả đầu ra và vào đều khó, các đồng chí đã trưởng thành hết tuổi Đoàn là vấn đề đáng lo trong việc sắp xếp vị trí việc làm.

Anh Nguyễn Tường Lâm: 'Tình nguyện phải lan tỏa đến đoàn viên, thanh niên' - Ảnh 2.

Bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam kiến nghị tại buổi làm việc

MẠNH CƯỜNG

"Tất nhiên các cấp chính quyền ở đây quan tâm, nhưng đừng để anh em phấn đấu lên tới mức nào đó nhưng lại quay trở lại một người công chức thì thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, đối với câu chuyện cán bộ Đoàn tôi đề nghị cần có cơ chế để giải quyết sớm, chứ nếu để tình trạng này đến một lúc nào đó sẽ không tìm ra cán bộ để làm", bà Dung nói.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, cho biết T.Ư Đoàn rất ghi nhận kết quả công tác năm 2023 của Tỉnh đoàn Quảng Nam, khi đã có rất nhiều mô hình hay, ý nghĩa. Trong đó, có nhiều đổi mới trong cách làm; tất cả cán bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đều có tính sáng tạo cao trong công việc.

Anh Nguyễn Tường Lâm: 'Tình nguyện phải lan tỏa đến đoàn viên, thanh niên' - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn phát biểu kết luận buổi làm việc

MẠNH CƯỜNG

Theo anh Lâm, qua báo cáo cũng cho thấy các hoạt động được chuyển đổi một cách linh hoạt, toàn diện và đảm bảo nội dung đề ra.

Anh Lâm cũng đánh giá rất cao sự chủ động của tỉnh Đoàn trong việc tham mưu cho các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, cấp tỉnh trong việc tạo cơ chế thuận lợi trong công tác cán bộ để chúng ta có điều kiện thuận lợi, phù hợp nhất…

Thời gian tới, anh Nguyễn Tường Lâm yêu cầu cần quan tâm, tiếp tục đổi mới công tác của Đoàn theo hướng tăng cường chuyển đổi số; quyết liệt triển khai phần mềm quản lý đoàn viên và phải xem đây là giải pháp căn cơ để củng cố tổ chức chính trị.

"Trong hoạt động của Đoàn, chúng ta phải làm sao đó để thanh niên phát huy được vai trò chủ thể của mình: "Thanh niên biết – thanh niên bàn – thanh niên làm – thanh niên kiểm tra – thanh niên giám sát – thanh niên thụ hưởng". Hoạt động của Đoàn cũng cần phải thu hút được thanh niên. Tình nguyện phải lan tỏa đến đoàn viên, thanh niên", anh Lâm yêu cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.