Tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Singapore

Tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Singapore

28/08/2023 08:00 GMT+7

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và phu nhân đang có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 27 đến 29.8 nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ và 10 năm Đối tác chiến lược. Singapore hiện là đối tác thương mại đứng thứ 4 của Việt Nam trong ASEAN và đứng thứ 15 của Việt Nam trên thế giới.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và phu nhân đang có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 27 đến 29.8. Chuyến thăm của Thủ tướng Singapore rất có ý nghĩa trong dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ và 10 năm Đối tác chiến lược. Sau 50 năm, Singapore hiện là đối tác thương mại đứng thứ 4 của Việt Nam trong ASEAN và đứng thứ 15 của Việt Nam trên thế giới.

Nửa thế kỷ qua, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử, đặc biệt sau khi nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào năm 2013, quan hệ giữa Việt Nam và Singapore đã có bước phát triển mạnh mẽ, năng động và thực chất. Trong đó, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trụ cột và động lực quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Singapore.

Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Singapore là điểm sáng tiêu biểu tại khu vực Đông Nam Á. Dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn đạt 8,25 tỉ USD năm 2021 và 9,15 tỉ USD trong năm 2022.

Theo số liệu của Bộ Công thương, kim ngạch thương mại hai chiều tăng gấp 3 lần trong 25 năm qua, từ hơn 3 tỉ USD năm 1997 lên hơn 9 tỉ USD năm 2022. Singapore là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam trong ASEAN.

Hiện Singapore dẫn đầu trong ASEAN và đứng thứ 2 trên thế giới về đầu tư tại Việt Nam, cụ thể là hơn 3.200 dự án và 73,4 tỉ USD vốn đăng ký. Các khu Công nghiệp Việt Nam-Singapore, còn gọi là VSIP, trải dài từ Bắc đến Nam đã trở thành biểu tượng của sự thành công về hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Riêng 3 năm gần đây, Singapore liên tục là đối tác đầu tư lớn nhất và tham gia hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế của Việt Nam. Từ khu công nghiệp VSIP đầu tiên được khởi động năm 1996 tại Bình Dương, đến nay, Việt Nam là quốc gia Singapore xây dựng nhiều khu công nghiệp nhất trên thế giới với 14 khu VSIP tại 10 tỉnh, thành phố, thu hút hơn 17 tỉ USD vốn đầu tư và khoảng 900 dự án, tạo việc làm cho gần 300.000 lao động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.