Tân thạc sĩ 9X với thành tích ‘hiếm có’: 8 bài báo quốc tế trong 1,5 năm

Tân thạc sĩ 9X với thành tích ‘hiếm có’: 8 bài báo quốc tế trong 1,5 năm

12/08/2023 08:55 GMT+7

Sinh năm 1998, Lưu Ngọc Quỳnh Khôi vừa trở thành tân thạc sĩ ngành quản lý xây dựng, Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) với thành tích "hiếm có" khi cùng giảng viên hướng dẫn đã công bố 8 bài báo quốc tế chỉ trong 1,5 năm học cao học.

Sở hữu 2 tấm bằng đại học trường danh tiếng. Vừa trở thành tân thạc sĩ với thành tích "hiếm có". Cùng giảng viên hướng dẫn công bố 8 bài báo quốc tế trong 1,5 năm học cao học.

Đó là Lưu Ngọc Quỳnh Khôi, sinh năm 1998, người vừa bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ tại Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) với điểm số 8,6/10. Quỳnh Khôi cũng trở thành học viên cao học có thành tích cao nhất của đợt bảo vệ tháng 7.2023 ngành quản lý xây dựng, khoa Kỹ thuật xây dựng.

Tân thạc sĩ 9X với thành tích ‘hiếm có’: 8 bài báo quốc tế trong 1,5 năm - Ảnh 1.

Lưu Ngọc Quỳnh Khôi nhận vòng nguyệt quế tại lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ Trường ĐH Bách khoa TP.HCM

NVCC

Quyết định theo nghiệp gia đình, Lưu Ngọc Quỳnh Khôi đã lựa chọn khối ngành kỹ thuật mặc dù học rất tốt các môn thuộc khối xã hội. Bằng tất cả sự quyết tâm và niềm đam mê, chàng trai này đã nghiêm túc với ngành học và tìm ra hướng đi phù hợp với bản thân.

PGS.TS Phạm Vũ Hồng Sơn, giảng viên khoa Kỹ thuật xây dựng, Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) là người trực tiếp hướng dẫn Quỳnh Khôi cũng không khỏi bất ngờ vì thành tích mà tân thạc sĩ này đã đạt được. PGS.TS Phạm Vũ Hồng Sơn cũng cho biết, Quỳnh Khôi là người đầu tiên đăng ký chương trình thạc sĩ ngành quản lý xây dựng theo hướng nghiên cứu. Dù rằng mô hình thuật toán vẫn còn những hạn chế về mã giải do quá nhiều dữ liệu được liên kết khiến chương trình chạy khá lâu và một số giả định chưa gần với thực tiễn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.