Tân phó giáo sư ĐH Huế và lời cảm ơn bố mẹ đầy xúc động

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
05/12/2023 20:58 GMT+7

Trong buổi lễ nhận quyết định và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS) và phó giáo sư (PGS) của ĐH Huế năm 2023, một tân PGS đã có những chia sẻ gửi đến bố mẹ đầy xúc động.

Chiều 5.12, ĐH Huế tổ chức lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 cho 18 nhà giáo.

Tân Phó giáo sư ĐH Huế và lời cảm ơn bố mẹ đầy xúc động - Ảnh 1.

Lãnh đạo ĐH Huế trao chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 cho 18 nhà giáo

LÊ HOÀI NHÂN

Năm nay, ĐH Huế thêm 1 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS và 17 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh PGS. Đặc biệt, trong số 18 tân GS, PGS của ĐH Huế được Hội đồng GS Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn lần này, có 4 nhà giáo dưới 40 tuổi. Dịp này, lãnh đạo ĐH Huế cũng đã tặng hoa, bằng khen cho 4 nhà giáo.

Tân Phó giáo sư ĐH Huế và lời cảm ơn bố mẹ đầy xúc động - Ảnh 2.

Lãnh đạo ĐH Huế tặng bằng khen cho 4 nhà giáo đạt chức danh PGS dưới 40 tuổi

LÊ HOÀI NHÂN

Thay mặt 18 tân GS, PGS phát biểu trong buổi lễ, PGS-TS Nguyễn Quang Lịch, Trưởng khoa  Kỹ thuật-Công nghệ, đã có những chia sẻ đầy xúc động.

Ông Lịch cho rằng, đây sẽ là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành và phát triển nghề nghiệp của tất cả 18 nhà giáo hôm nay; là nguồn động lực to lớn về mặt tinh thần để họ tiếp tục miệt mài nghiên cứu, học tập, rèn luyện và cống hiến để góp sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng và phát triển ĐH Huế.

Tân Phó giáo sư ĐH Huế và lời cảm ơn bố mẹ đầy xúc động - Ảnh 3.

PGS-TS Nguyễn Quang Lịch thay mặt 18 tân GS, PGS ĐH Huế phát biểu tại buổi lễ

LÊ HOÀI NHÂN

Trong không khí đầy xúc động, PGS-TS Nguyễn Quang Lịch gửi những lời cảm ơn chân thành đến cha mẹ, gia đình, những thầy cô giáo, đồng nghiệp... 

"Thành công ngày hôm nay như một sự tri ân đặc biệt và trân quý nhất của chúng con, để dành tặng cho cha mẹ và những người thân yêu nhất trong mỗi gia đình. Là quả ngọt mà chúng con muốn được chia sẻ đến những người luôn hy sinh thầm lặng phía sau. Cảm ơn cha mẹ đã sinh thành nuôi dưỡng chúng con lớn lên và luôn bên cạnh động viên, hy sinh để chúng con được cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu và giáo dục... Cảm ơn bạn bè đồng nghiệp, các em sinh viên, học viên luôn tin tưởng, ủng hộ và chia sẻ khó khăn trong suốt hành trình dài của chúng tôi để chúng tôi vượt qua khó khăn, hoàn thành công trình khoa học", PGS-TS Lịch chia sẻ.

Tân Phó giáo sư ĐH Huế và lời cảm ơn bố mẹ đầy xúc động - Ảnh 4.

Người thân của các nhà giáo được công nhận chức danh GS, PGS của ĐH Huế cũng có mặt để chung vui

LÊ HOÀI NHÂN

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Lê Anh Phương, Giám đốc ĐH Huế, gửi lời chúc mừng đến 18 tân GS, PGS của ĐH Huế năm 2023, ông Phương hy vọng thời gian tới số lượng nhà giáo thuộc đơn vị được công nhận chức danh GS, PGS sẽ tiếp tục tăng, phấn đấu lên 60% cán bộ đạt chức danh GS, PGS, sớm đưa ĐH Huế trở thành ĐH quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.