ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Huế sẽ công nhận tín chỉ lẫn nhau

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
04/12/2023 19:25 GMT+7

PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết sẵn sàng chia sẻ cơ sở vật chất và tài nguyên phục vụ nghiên cứu, hợp tác khởi nghiệp tại lễ ký kết hợp tác với ĐH Huế.

Chiều 4.12, tại TP.Huế (Thừa Thiên – Huế) đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Vũ Hải Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng ĐH, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, đánh giá cao sự phát triển của ĐH Huế qua hàng trăm bài báo nghiên cứu khoa học trên các tạp chí thế giới, cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên đang ngày càng lớn mạnh.

ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ hỗ trợ ĐH Huế trở thành ĐH Quốc gia   - Ảnh 1.

PGS-TS Vũ Hải Quân phát biểu tại buổi lễ

LÊ HOÀI NHÂN

PGS-TS Vũ Hải Quân khẳng định, ĐH Quốc gia TP.HCM luôn sẵn sàng chia sẻ cơ sở vật chất và tài nguyên phục vụ nghiên cứu, hợp tác trong hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm trong quản trị ĐH, phát triển hệ thống, chuyển đổi số… để đồng hành cùng ĐH Huế, nhất là trong quá trình ĐH Huế đang phấn đấu để trở thành ĐH quốc gia.

Ông Quân cho rằng, 2 đơn vị hợp tác phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên để cùng thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ...

Tại lễ ký kết, PGS-TS Lê Anh Phương, Giám đốc ĐH Huế, mong muốn đây sẽ là "chất xúc tác" để 2 đơn vị cùng nhau phát triển, đóng góp những thành quả nhất định trong hệ thống giáo dục Việt Nam thời gian tới.

ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ hỗ trợ ĐH Huế trở thành ĐH Quốc gia   - Ảnh 2.

Giám đốc ĐH Huế và ĐH Quốc gia TP.HCM ký thỏa thuận hợp tác

LÊ HOÀI NHÂN

Nội dung ký kết hợp tác lần này giữa ĐH Huế và ĐH Quốc gia TP.HCM tập trung vào lĩnh vực quản trị ĐH, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. 

Hai bên hợp tác trong lĩnh vực đào tạo thông qua trao đổi giảng viên giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh, thạc sĩ và tham gia hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ xây dựng; chia sẻ chương trình đào tạo ĐH và sau ĐH, tiến đến công nhận tín chỉ lẫn nhau. Đồng thời, tham gia các chương trình đào tạo quốc tế, trao đổi sinh viên; đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Sau khi ký bản ký kết, ĐH Huế và ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên mỗi bên được giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm; phối hợp xây dựng các nhóm nghiên cứu liên trường, tiến đến hợp tác xây dựng các nhóm nghiên cứu quốc gia…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.