Taliban cấm phụ nữ Afghanistan đi máy bay nếu không có đàn ông hộ tống?

Văn Khoa
Văn Khoa
27/03/2022 20:40 GMT+7

Reuters hôm nay 27.3 dẫn 2 nguồn tin tiết lộ Taliban mới đây thông báo với các hãng hàng không ở Afghanistan rằng phụ nữ không thể lên các chuyến bay nội địa và quốc tế nếu không có đàn ông đi kèm theo.

Hai nguồn tin, không tiết lộ danh tính vì lý do an ninh, nói rằng Bộ Khuyến khích đức hạnh và phòng ngừa thói xấu của Taliban đã gửi cho các hãng hàng không một văn bản thông báo về những hạn chế mới nói trên.

Một thành viên của Taliban canh gác tại sân bay ở thủ đô Kabul của Afghanistan hồi tháng 9.2021

Reuters

Cũng theo hai nguồn tin, những phụ nữ không có đàn ông đi kèm theo mà đã mua vé sẽ được phép đi vào chủ nhật và thứ hai. Họ cho hay một số phụ nữ có vé đã bị từ chối cho lên máy bay tại sân bay ở thủ đô Kabul ngày 26.3.

Bộ Khuyến khích đức hạnh và phòng ngừa thói xấu cũng như Bộ Văn hóa và thông tin ở Afghanistan chưa có phản hồi về thông tin trên. Trước đó, một phát ngôn viên của chính quyền Taliban nói rằng phụ nữ đi du học nên có người thân là nam giới theo cùng.

Hôm 26.3, AFP đưa tin Mỹ thông báo hủy kế hoạch đối thoại với Taliban tại Doha (Qatar), sau khi lực lượng này đóng cửa các trường trung học nữ sinh.

6 tháng sau khi Taliban nắm quyền, cuộc sống ở Afghanistan ra sao?

Bộ Giáo dục của Taliban trước đó thông báo cho phép mở cửa trường học cho nữ sinh trên cả nước từ ngày 23.3 sau nhiều tháng hạn chế giáo dục cho nữ sinh trung học.

Tuy nhiên, đến ngày 23.3, Taliban bất ngờ rút lại thông báo mở cửa trường trung học cho nữ sinh, đồng thời tuyên bố tiếp tục đóng cửa cho đến khi một kế hoạch được đề ra theo luật Hồi giáo cho phép mở cửa trở lại. Những trường nữ sinh cấp 2 ở Afghanistan buộc phải đóng cửa chỉ vài giờ sau khi được phép mở cửa đón học sinh trong ngày 23.3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.