Nữ sinh đại học ở Afghanistan đến trường dưới thời Taliban

Văn Khoa
Văn Khoa
02/02/2022 15:44 GMT+7

Các trường đại học công ở Afghanistan hôm nay 2.2 mở cửa lần đầu tiên kể từ khi Taliban lên nắm quyền hồi năm ngoái, với nhiều sinh viên nữ được phép trở lại trường.

Các sinh viên đi bộ trong sân của Đại học Kandahar khi Taliban tái mở cửa các trường đại học công ở một số tỉnh của Afghanistan ngày 2.2

AFP

Taliban đã không thông báo kế hoạch dành cho sinh viên nữ khi mở cửa lại các trường đại học công, nhưng một số quan chức Taliban cho Reuters hay phụ nữ được phép đến trường với điều kiện họ phải tách khỏi các sinh viên nam. Ở thành phố Jalalabad thuộc miền đông Afghanistan, nhiều sinh viên nữ vào một cổng riêng tại Đại học Nangarhar, một trong những trường đại học công lớn mở cửa trong tuần này, theo Reuters.

Theo quy định trước đây, từ năm 1996-2001, chính quyền Taliban cấm nữ giới đi học. Lực lượng này cho hay họ đã thay đổi kể từ khi trở lại nắm quyền Afghanistan vào ngày 15.8.2021, nhưng cho đến nay vẫn còn mơ hồ về các kế hoạch và nữ sinh trung học ở nhiều tỉnh vẫn chưa được phép trở lại trường. Một số trường đại học tư đã tái mở cửa, nhưng trong nhiều trường hợp, sinh viên nữ vẫn chưa thể trở lại lớp.

Đặc vụ Taliban đổ 3.000 lít rượu xuống kênh

Cộng đồng quốc tế đã đưa việc học tập của nữ giới là một phần chính của các yêu cầu khi Taliban tìm kiếm thêm viện trợ nước ngoài và việc dỡ phong tỏa tài sản ở nước ngoài.

Hôm 1.2, Liên Hiệp Quốc đã ca ngợi việc sinh viên nữ được phép trở lại các trường đại học công ở Afghanistan. Một quan chức giáo dục Afghanistan cho hay các trường đại học đã được cung cấp các lựa chọn khác nhau để giữ sinh viên nữ tách biệt với các sinh viên nam, trong đó có việc tách riêng các lớp nam và nữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.