Tại sao tiền vệ Việt kiều Martin Lo “mất tên ” trong danh sách U.22 Việt Nam?

22/08/2019 19:29 GMT+7

Luôn được gọi trong vài lần tập trung ngắn hạn của đội U.22 Việt Nam suốt mấy tháng qua nhưng tiền vệ Việt kiều Martin Lo không lên tuyển trẻ ở đợt hội quân sắp tới, vì CLB Phố Hiến muốn giữ anh cho cuộc đua giành vé dự play-off để thăng hạng V-League vào năm sau. Danh sách 27 tuyển thủ đội U.22 Việt Nam vừa được HLV Park Hang-seo và VFF công bố chiều nay, không có tên anh.

Cách đây ít ngày, HLV đội Phố Hiến đã chia sẻ với Thanh Niên rằng, đội bóng này rất muốn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và HLV Park Hang-seo tạo điều kiện để một số trụ cột của đội được có mặt trong trận đấu quan trọng gặp Bình Phước vào ngày 31.8 tới đây trên sân khách.
Kết quả của trận đấu này có thể mang tính quyết định đến “số phận” của Phố Hiến ở giải hạng Nhất năm nay. Nếu duy trì được vị trí thứ 2 bảng xếp hạng, Phố Hiến sẽ được có mặt trận play-off, đấu với đội đứng thứ 13 V-League 2019 và có cơ hội lên chơi giải chuyên nghiệp mùa sau. Có lẽ vì đội Phố Hiến đã bày tỏ nguyện vọng như vậy nên một số cầu thủ tốt như hậu vệ Lê Ngọc Bảo, tiền vệ Martin Lo và Nguyễn Trọng Long đã không được ông Park triệu tập lần này.
Martin Lo được HLV CLB Hồng Kông khen nức nở
Tương tự, những cầu thủ đang đạt phong độ rất cao ở giải hạng Nhất của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng không có tên. Vì đội bóng này chưa chắc chắn vô địch giải hạng Nhất nên muốn giữ lại nhân sự, nhằm đảm bảo lực lượng mạnh nhất cho giai đoạn nước rút của mùa giải.
 

Hà Đức Chinh được điều chuyển sang đội U.22 Việt Nam

Minh Tú

Mặc dù vậy, đội U.22 Việt Nam cũng không bị “hẫng hụt” về mặt chuyên môn do có tăng cường những cầu thủ đã quen thuộc từng á quân U.23 châu Á hay từng được gọi lên đội tuyển quốc gia và U.23 trước đây như thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Hồ Tấn Tài, Huỳnh Tấn Sinh, tiền vệ Trương Văn Thái Quý, Triệu Việt Hưng, Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Đức Chiến, Phan Thanh Hậu, Bùi Tiến Dụng, tiền đạo Hà Đức Chinh…

Trọng Đại trở lại đội tuyển U.22 sau thời gian dài chấn thương và đã thể hiện lại phong độ tốt

Khả Hòa

Những cầu thủ đã từng được lên đội U.22 Việt Nam và đã được làm quen với triết lý bóng đá của ông Park Hang-seo, tiếp tục được triệu tập gồm hậu vệ Dương Văn Trung, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Khắc Vũ, tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng, Phan Thanh Hậu; tiền đạo Ngô Hồng Phước, Nguyễn Trọng Hùng.
Những cái tên khác từng đá cho U.19 và U.22 dưới thời của HLV Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Quốc Tuấn cũng có tên như hậu vệ Nguyễn Hùng Thiện Đức và tiền vệ Nguyễn Trọng Huy của Becamex Bình Dương và 2 cầu thủ vừa tham gia đội tuyển U.18 Việt Nam là tiền đạo Võ Nguyên Hoàng (PVF) và hậu vê Võ Minh Trọng (Đồng Tháp) cũng có tên ở đợt tập trung này.

Trọng Huy sẽ sát cánh cùng Tiến Linh ở đội U.22 Việt Nam

Khả Hòa

Hơi đáng tiếc khi trong danh sách triệu tập lần này không có bộ đôi từng chơi hay ở World Cup U.20 là Trần Thanh Sơn và Lương Hoàng Nam hay chân sút từng được đưa vào danh sách dự phòng đi Asian Cup và thi đấu khá tốt ở vòng loại U.23 châu Á là Đinh Thanh Bình. Ngoài ra một cái tên cũng có duyên ghi bàn khác là Trần Danh Trung, người đã ghi bàn vào lưới Kitchee (Hông Kông) cũng không có tên trong khi đồng đội của anh ở Viettel trước đây là Nhâm Mạnh Dũng lại có mặt.

Danh sách đội U.22 Việt Nam chuẩn bị đá giao hữu gặp U.22 Trung Quốc

VFF

Đội U.22 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm PVF bắt đầu từ ngày 26.8. Ngày 6.9, đội sẽ lên đường sang Trung Quốc để thi đấu giao hữu với đội U.22 Trung Quốc tại TP.Hoàng Thạch, Hồ Bắc vào ngày 8.9 tới.
Đây cũng là trận đấu giao hữu quốc tế chính thức đầu tiên của đội U.22 Việt Nam kể từ bắt đầu chiến dịch chuẩn bị cho SEA Games 30 với hàng loạt các đợt tập trung ngắn hạn trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua.
Theo kế hoạch ban đầu, ông Park sẽ dẫn dắt đội U.22 Việt Nam đá trận đấu nói trên nhưng sau đó ông đã nhường lại quyền này cho trợ lý Kim Han-jun. Tuy nhiên mới đây, một lần nữa, ông Park lại thay đổi ý định và đề nghị với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam được đích thân cầm đội U.22 VN trong trận giao hữu gặp U.22 Trung Quốc.
Có thể một trong những lý do để ông muốn trực tiếp chỉ đạo đội U.22 Việt Nam là vì muốn gặp lại “sếp” cũ của mình là ông Guus Hiddink, người đang giữ chức HLV trưởng đội U.22 Trung Quốc. Tại World Cup 2002, HLV tài danh người Hà Lan Guus Hiddink với hai cộng sự đắc lực là ông Park (và HLV Chung Hae-soung của CLB TP.HCM) đã đưa đội Hàn Quốc vào đến bán kết.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.