Tranh cãi về sự 'kỳ lạ' trong bản danh sách tuyển Thái Lan sắp tiếp Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
22/08/2019 15:31 GMT+7

Một bộ phận lớn dư luận Thái Lan đang thắc mắc về những quyết định “kỳ lạ” của HLV Akira Nishino trong việc triệu tập danh sách 33 cầu thủ tuyển quốc gia chuẩn bị cho trận “đại chiến” với Việt Nam (VN) ở lượt trận đầu bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 vào ngày 5.9.

Trước đó, sau khi Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) công bố danh sách sơ bộ 33 cầu thủ tuyển quốc gia hôm 20.8, truyền thông cũng như dư luận nước này đã đưa ra nhiều thắc mắc về việc chọn lựa khó hiểu của chiến lược gia người Nhật Bản.
Theo đó, dư luận đặt ra nhiều vấn đề, trong đó chủ yếu là việc ông Nishino chỉ triệu tập đúng 2 tiền đạo là Chananan Pombuppha (CLB Bangkok United) và Supachai Jaided (Buriram United), bên cạnh loại nhiều cầu thủ có phong độ tốt.

Tiền vệ tài năng Charyl Chappuis không được HLV Nishino triệu tập

REUTERS

“Dĩ nhiên, nhiều người hâm mộ bóng đá nước nhà có thể rất khó hiểu về việc chỉ triệu tập 2 tiền đạo và loại nhiều cầu thủ có phong độ tốt cho đến khi ông ấy (HLV Nishino chính thức giải thích vì sao về quyết định chọn cầu thủ của mình. Phong cách chơi và sơ đồ chiến thuật của tuyển Thái Lan sẽ như thế nào? Nhưng với danh sách vừa được công bố, nó phần nào ẩn hiện về sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 đã được HLV Nishino sử dụng trong thời gian dẫn dắt tuyển Nhật Bản lọt vào vòng 16 đội World Cup năm ngoái”, một nhận định trên tờ Siam Sports.
Park Ji-sung đã nói thế này về HLV Park Hang-seo khi vừa đến TP.HCM
Một số chuyên gia trước đó cũng từng đưa ra sự hoài nghi về việc tại sao nhiều cầu thủ thể hiện phong độ tốt ở các CLB và hầu hết là cựu binh lại không được gọi vào đội tuyển quốc gia lần này. Đó là hậu vệ Philip Roller, Pawee Tanthatemee, tiền đạo Jakkapan Pornsai (CLB Ratchaburi Mitr Phol F.C), chân sút Apiwat Pengprakon, tiền vệ Saharat Kanyaroj (PTT Rayong FC), hậu vệ Elias Dolah của CLB Port FC, và cả tiền vệ sinh ra ở Thụy Sĩ Charyl Chappuis (CLB Muang Thong United).
Tờ Siam Sports thậm chí còn cho rằng, danh sách lần này không có một cầu thủ nào của CLB Chonburi FC là một điều hết sức kỳ lạ. Bởi đây là đội bóng đang có thành tích tốt gần đây và sở hữu nhiều cầu thủ đạt phong độ cao như cặp tiền vệ Worachit Kanitsribampen, Kroekrit Thaweekarn và hậu vệ Kritsada Kaman.
“Theo quan điểm của HLV trưởng Nishino có lẽ có lý do của mình để chọn một cầu thủ. Một số người có thể thể hiện phong độ tốt nhưng có thể không phù hợp phong cách huấn luyện của ông. Một điểm thú vị khác là sự hiện diện của thủ thành Korraphat Nareechan, thủ môn của CLB Khon Kaen FC từ Thai League 2, đã khiến người hâm mộ đặt nhiều câu hỏi. Tại sao không chọn thủ thành từ giải đấu hàng đầu, chẳng hạn như Peerapong Ruenin từ PTT Rayong FC hoặc Samuel Cunningham từ Nakhon Ratchasima FC?”, tờ Siam Sports đặt vấn đề.

Dù đạt phong độ tốt nhưng hậu vệ Philip Roller (phải) không có tên trong danh sách chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022

AFC

Truyền thông Thái Lan còn cho hay nhiều câu hỏi phát sinh trong mạng xã hội về danh sách mặc dù HLV Nishino đã không chọn tất cả các cầu thủ trong danh sách lần này. Vì vậy, dư luận Thái Lan lại muốn làm rõ trợ lý HLV bản địa nào đã đưa ra đề nghị chọn và kết luận triệu tập một số cầu thủ.
“Người hâm mộ Thái Lan không chỉ trích HLV trưởng người Nhật này, nhưng họ phải chờ xem trận đấu đầu tiên với VN sẽ như thế nào và liệu những cầu thủ được chọn lần này có đủ tốt hay không. Điều đó sẽ được thể hiện trong những ngày tới và mọi người sẽ được chứng kiến. Còn bây giờ khoan hãy hoài nghi về những gì nhìn thấy”, tờ Siam Sports kết luận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.