Nhiều rủi ro khi thu hồi nợ thuế của Công ty vàng Besra VN

29/08/2014 03:30 GMT+7

Đó là thừa nhận của ông Ngô Bốn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam tại phiên họp báo thường kỳ UBND tỉnh Quảng Nam chiều qua 28.8, khi đề cập khả năng thu hồi khoản nợ hơn 297 tỉ đồng từ 2 công ty vàng của Tập đoàn Besra VN.

Đó là thừa nhận của ông Ngô Bốn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam tại phiên họp báo thường kỳ UBND tỉnh Quảng Nam chiều qua 28.8, khi đề cập khả năng thu hồi khoản nợ hơn 297 tỉ đồng từ 2 công ty vàng của Tập đoàn Besra VN.

Theo ông Ngô Bốn, công tác buộc thực thi nghĩa vụ thuế đối với Công ty TNHH vàng Phước Sơn và Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu được đặt ra từ đầu năm 2013, lẽ ra phải tổ chức cưỡng chế thuế từ ngày 13.3.2013 nhưng các cuộc họp bàn sau đó đã cho phép doanh nghiệp gia hạn nợ thuế. Đến thời điểm này, việc thu hồi khoản nợ thuế lớn đang gặp khó khăn.

Trả lời câu hỏi của PV Báo Thanh Niên về tiến độ xử lý vụ việc sau Công văn 11537/BCT-TCT ngày 18.8 của Bộ Tài chính (cho ý kiến về việc quản lý thuế đối với 2 công ty vàng của Besra VN), ông Ngô Bốn nhìn nhận cơ quan thuế Quảng Nam “không dám chắc có thu được hay không”. Lo ngại này đặt ra sau khi ngành thuế Quảng Nam đánh giá các phương án xin giãn nợ thuế của Besra VN không khả thi, hiện 2 nhà máy đã đóng cửa...

Trong khi đó, ông Nguyễn Chín - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định thường trực UBND tỉnh vẫn giữ quan điểm cương quyết cưỡng chế thuế, hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương tổng hợp tình hình báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

H.X.H

>> Lại nóng vụ cưỡng chế thuế công ty vàng Besra
>> Bộ Tài chính yêu cầu giãn nợ thuế cho Công ty vàng Besra

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.