Nhật tài trợ không hoàn lại hơn 850.000 USD

17/12/2013 14:21 GMT+7

(TNO) Ông Hida Harumitsu, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM, hôm nay 17.12 ký kết hợp đồng viện trợ số tiền 853.211 USD thuộc Chương trình tài trợ không hoàn lại cho 8 dự án ở các tỉnh phía Nam.

(TNO) Ông Hida Harumitsu, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM, hôm nay 17.12 ký kết hợp đồng viện trợ số tiền 853.211 USD thuộc Chương trình tài trợ không hoàn lại (GGP) cho 8 dự án ở các tỉnh phía Nam.

Đó là 4 dự án xây dựng trường học, gồm Trường tiểu học Đức Tín 1 (Đức Linh, Bình Thuận), số tiền viện trợ là 115.412 USD; Trường tiểu học Bảo Thuận (Di Linh, Lâm Đồng) 104.051 USD; Trường Mầm non - Tiểu học xã Hòa Minh (Tuy Phong, Bình Thuận) 121.259 USD; Trường tiểu học Tân Hòa B (Tiểu Cần, Trà Vinh) 113.535 USD.

Ngoài ra, có 3 dự án mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang), số tiền 121.910 USD; Bệnh viện đa khoa huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) 120.759 USD; Bệnh viện đa khoa huyện Bù Đốp (Bình Phước) 110.382 USD.

Khoảng viện trợ còn lại 45.903 USD sẽ được sử dụng cho dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho 4 ấp ở xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Xương (Long An).

GGP là chương trình viện trợ ODA không hoàn lại của chính phủ Nhật Bản. Kể từ năm 1995, Nhật đã viện trợ cho 113 dự án tại 26 tỉnh thành phía Nam với tổng số tiền trên 8 triệu USD, trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, nông nghiệp, hạ tầng nông thôn…

N.Trần Tâm 

>> Nhật Bản tài trợ 30 suất học bổng thạc sĩ cho Việt Nam
>> Nhật Bản tài trợ vốn cho đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
>> Nhật Bản tài trợ vốn vay cho VN 65 tỉ yen
>> Nhật Bản tài trợ 67.318 USD cho Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
>> Nhật Bản tài trợ Việt Nam gần 90.000 USD để nâng cấp đường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.