Nhật Bản viện trợ dự án y tế, giáo dục cho 3 tỉnh ở Việt Nam

05/09/2012 17:08 GMT+7

(TNO) Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM Harumitsu HIDA ngày 5.9 đã lần lượt ký ba hợp đồng viện trợ (tổng trị giá là 337.358 USD) với các đại diện của Lâm Đồng, Ninh Thuận và Tiền Giang.

Theo đó, Trung tâm y tế H.Đam Rông (Lâm Đồng) sẽ nhận 112.382 USD để thực hiện dự án trang bị 12 thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người nghèo tại địa phương.

Nhật Bản viện trợ dự án y tế, giáo dục ở 3 tỉnh
Tổng lãnh sự Harumitsu HIDA (phải) và ông Phạm Văn Hải, Giám đốc Trung tâm chuyên khoa mắt Ninh Thuận ký hợp đồng viện trợ ngày 5.9 - Ảnh: Văn Khoa

Trung tâm chuyên khoa mắt Ninh Thuận nhận được 106.141 USD cho dự án trang bị 6 thiết bị y tế, trong đó có hệ thống mổ Phaco.

Còn Phòng Giáo dục và đào tạo H.Cai Lậy (Tiền Giang) nhận 118.835 USD để xây lại điểm trường thôn 9 thuộc Trường tiểu học Mỹ Thành Nam 1. Dự kiến lớp học sẽ đem lại môi trường học tốt hơn cho hơn 200 em học sinh tại đây.

Đây là 3 dự án mới nhất nhận được viện trợ từ chương trình viện trợ không hoàn lại cho các địa phương của chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam.

Văn Khoa

>> Cựu giám đốc IBM Nhật Bản "quay lén" phụ nữ
>> Văn hóa cà phê Nhật Bản
>> Nhật Bản tập trận bắn đạn thật
>> Nhật Bản lưỡng đầu thọ địch
>> Thêm 4 loại sữa bột của Nhật Bản hàm lượng i ốt thấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.