U nang buồng trứng

06/03/2016 09:36 GMT+7

Tôi 40 tuổi, đã có gia đình, có hai con. Gần đây tôi bị ra máu ở vùng kín, đi kiểm tra cho thấy có u nang buồng trứng, tôi đang uống thuốc. Tôi muốn biết có phải u nang này nếu điều trị nội mà hết thì không cần mổ như người ta tư vấn hay không? Những người bị như tôi thì về già có nguy cơ bệnh nặng hơn không (để biết cần tầm soát những gì). Xin cảm ơn bác sĩ. (hoanguyenthi@...)

Tôi 40 tuổi, đã có gia đình, có hai con. Gần đây tôi bị ra máu ở vùng kín, đi kiểm tra cho thấy có u nang buồng trứng, tôi đang uống thuốc. Tôi muốn biết có phải u nang này nếu điều trị nội mà hết thì không cần mổ như người ta tư vấn hay không? Những người bị như tôi thì về già có nguy cơ bệnh nặng hơn không (để biết cần tầm soát những gì). Xin cảm ơn bác sĩ. (hoanguyenthi@...)

Thông thường u nang buồng trứng không liên quan đến kinh nguyệt hay ra máu bất thường. Do đó chị cần phải xem lại việc uống thuốc hiện tại là để điều trị u nang hay điều trị ra máu bất thường.
U nang buồng trứng có 2 dạng. Một là thực thể - tức là có u nang cần điều trị; hai là dạng cơ năng - do hoạt động của buồng trứng, chỉ có tạm thời sau đó sẽ tự hết. Dạng thứ hai thông thường nhỏ, hình ảnh trên siêu âm là khối u một thùy, chứa dịch.
Cả hai dạng thường cũng không có triệu chứng gì; vì vậy khi nghi ngờ u cơ năng, bác sĩ sẽ không làm gì cả hay cho thuốc ngừa thai trong khoảng 3 tháng (nhằm để buồng trứng nghỉ ngơi trong thời gian uống thuốc), sau 3 tháng sẽ xem lại còn hay hết u. Còn nếu là u thực thể thì cần phẫu thuật.
Có một dạng u nang kèm tình trạng đau bụng kinh ngày càng trầm trọng, dạng này sẽ được dùng thuốc lâu dài nhằm giảm đau, chỉ phẫu thuật khi thật cần thiết. Dạng này cũng sẽ tái phát sau khi mổ.
Về tiên lượng lâu dài, cũng như những phụ nữ khác, cần khám phụ khoa định kỳ để kiểm tra tình trạng phụ khoa. Tùy theo loại u thực thể, bác sĩ sẽ cho lời khuyên chính xác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.