Phẫu thuật kéo xương hàm cho bệnh nhi

04/04/2016 08:06 GMT+7

Bệnh viện Nhi T.Ư ngày 3.4 cho biết với sự hỗ trợ của các chuyên gia tạo hình hàng đầu Mỹ, các bác sĩ Khoa Sọ mặt và tạo hình của BV này đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhi H.P.L (3 tuổi, ở TP.HCM).

Bệnh viện Nhi T.Ư ngày 3.4 cho biết với sự hỗ trợ của các chuyên gia tạo hình hàng đầu Mỹ, các bác sĩ Khoa Sọ mặt và tạo hình của BV này đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhi H.P.L (3 tuổi, ở TP.HCM).

Bệnh nhi này bị mắc hội chứng Pierre Robin (thiểu sản xương hàm dưới 2 bên, lưỡi tụt ra sau, khe hở vòm gây khó thở).
Ngày 16.3, ca mổ được thực hiện và kéo dài hơn 3 giờ, các bác sĩ đã cắt xương hàm 2 bên và đặt dụng cụ kéo giãn xương MDO cho bệnh nhi. 24 giờ sau mổ, bác sĩ bắt đầu tiến hành xoay phương tiện giãn xương; cháu bé được chăm sóc đặc biệt, thở máy trong 4 ngày.
Quá trình kéo giãn xương kéo dài 12 ngày. Hiện tại, sau hơn 2 tuần điều trị, sức khỏe bệnh nhi ổn định, xương hàm dưới được kéo ra phía trước 18 mm. Bệnh nhi đã thở dễ dàng hơn, tự ăn uống, hàm vững, khuôn mặt cân đối hơn, không còn tình trạng cằm tụt. Trước mổ, bệnh nhân L. bị đa dị tật, luôn cần được chăm sóc rất đặc biệt vì thường xuyên khó thở, nuốt kém...
Trong năm 2015, Bệnh viện Nhi T.Ư đã mổ thành công cho 3 bệnh nhi sơ sinh mắc hội chứng Pierre Robin. Phương pháp mổ kéo giãn xương hàm là kỹ thuật khó, đòi hỏi chuyên môn cao và thiết bị hỗ trợ hiện đại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.