Mức sinh của phụ nữ ở TP.HCM đang giảm thấp

20/12/2017 19:23 GMT+7

Hiện mức sinh của TP.HCM giảm thấp. TP khuyến khích các cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con.

Sáng nay 20.12, tại TP.HCM đã diễn ra lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày dân số VN (26.12.1967 - 26.12.2017).
Theo ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, hiện mức sinh của TP.HCM giảm thấp, rất khó để nâng lên. Đây là thách thức đặt ra cho TP và ngành y tế trong việc bảo đảm được mức sinh. TP khuyến khích các cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con.
Ngoài ra, theo ông Hưng, khó khăn trong công tác dân số ở TP.HCM là một số bệnh cần sàng lọc sơ sinh thì người dân phải trả phí nên nhiều người chưa tham gia được và bảo hiểm y tế cũng chưa chi trả. Một bộ phận người dân chưa thấy được lợi ích của sàng lọc sơ sinh với sức khỏe cho con sau này. Tỷ lệ các cặp vợ chồng khám sức khỏe trước hôn nhân còn thấp.

tin liên quan

Bà mẹ sinh... sáu thành công
  Courtney Waldrop (35 tuổi, ở Alabama, Mỹ) vừa mới hạ sinh... sáu (ba cậu con trai và ba cô con gái) tại Bệnh viện Huntsville vào cuối tuần qua, theo Daily Mail.
Theo báo cáo của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), thuộc Sở Y tế TP.HCM, trong năm 2017, TP.HCM ước tính có 63.250 trẻ ra đời, trong đó có 30.600 trẻ nữ và 32.650 trẻ nam; tỷ lệ chênh lệch giới tính là 106,7 trẻ nam/100 trẻ nữ, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Từ tháng 12.2016 đến tháng 10.2017, TP đã thực hiện đạt vượt các chỉ tiêu về số người triệt sản (150,8%), đặt dụng cụ cổ tử cung (145,2%), dùng thuốc cấy tránh thai (142,7%), dùng thuốc ngừa thai tiêm (229,5%) và uống (125%), dùng bao cao su (123%)…
Đặc biệt, từ năm 2011 đến tháng 9.2017, TP.HCM đã sàng lọc cho 247.884 bà mẹ mang thai trước sinh và 233.425 trẻ sơ sinh, kịp thời phát hiện nhiều bệnh tật để can thiệp, điều trị.
Ông Nguyễn Văn Tân, Phó tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế), đánh giá cao về việc tất cả chỉ tiêu dân số T.Ư giao thì TP.HCM đều vượt xa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.