Bé hơn 2 tháng tuổi tử vong nghi do sặc sữa

08/07/2014 19:25 GMT+7

(TNO) Cháu Võ Thị Bảo Trâm được người nhà đưa đến Trạm y tế xã Trường Xuân tiêm chủng vắc xin theo định kỳ. Sau đó, cháu Trâm bị sốt cao nên người nhà đưa đến trung tâm cấp cứu và cháu đã tử vong.

(TNO) Ngày 8.7, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết trước thông tin một cháu gái bị tử vong sau khi tiêm vắc xin Sở đã tổ chức họp thành lập Hội đồng chuyên môn với thành phần tham gia gồm Sở Y tế tỉnh, bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM, Viện Pasteur TP.HCM, Công an tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó ngày 7.7, cháu Võ Thị Bảo Trâm (hơn 2 tháng tuổi, ngụ xã Trường Xuân, H.Tháp Mười, Đồng Tháp) được người nhà đưa đến Trạm y tế xã Trường Xuân tiêm chủng vắc xin theo định kỳ. Rạng sang ngày 8.7, cháu Trâm bị sốt cao nên người nhà đưa đến trung tâm cấp cứu và cháu đã tử vong.

Gia đình cháu Trâm đã đồng ý cho mổ tử thi tìm nguyên nhân. Kết quả khám nghiệm cho thấy trong người cháu Trâm có chất dịch trắng đục lợn cợn vùng miệng, mùi chua, phổi nhiều chỗ xuất huyết...Từ khám nghiệm này, Hội đồng chuyên môn đã kết luận sơ bộ, nguyên nhân cháu Trâm tử vong nghi do sặc sữa, không có bằng chứng tử vong có liên quan đến vắc xin.

Thông tin từ Sở Y tế cũng cho biết, cùng ngày 7.7, trong 36 trẻ được tiêm ngừa vắc xin ở Trạm y tế xã Trường Xuân có 4 trường hợp bị sốt nhưng đến chiều ngày 8.7, ngoài các cháu Trâm, ngành y tế chưa ghi nhận ca tử vong nào.

Thanh Dũng

>> Lo Quinvaxem nên tỷ lệ tiêm chủng thấp
>> Bắt đầu tiêm chủng lại Vắc xin Quinvaxem
>> Tổng kiểm tra về an toàn tiêm chủng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.