3 phòng khám đa khoa tại TP.HCM bị phạt 162 triệu đồng

Duy Tính
Duy Tính
07/01/2019 12:10 GMT+7

Sở Y tế TP.HCM vừa thông báo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế tư nhân.

Theo đó, có 3 phòng khám đa khoa bị phạt tổng cộng 162 triệu đồng.
Cụ thể, Công ty TNHH phòng khám đa khoa Khang Thái (87 - 89 Thành Thái, P.14, Q.10) bị phạt 51 triệu đồng vì lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ; không bảo đảm nhân lực, cơ sở vật chất trong quá trình hoạt động.
Một nhân sự của phòng khám là bà Fan Xiao Li bị phạt 10 triệu đồng vì là người nước ngoài trực tiếp khám, chữa bệnh nhưng chưa được công nhận là biết tiếng Việt thành thạo.
Công ty TNHH MTV dịch vụ y tế Thăng Long (575 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10), bị phạt 50 triệu đồng vì không bảo đảm các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất. Công ty TNHH MTV dịch vụ y tế Âu Á (425 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6) bị phạt 61 triệu đồng vì sửa chữa hồ sơ, bệnh án làm sai lệch thông tin; không bảo đảm các điều kiện về nhân lực.
Đáng lưu ý, cả 3 phòng khám trên đều quảng cáo dịch vụ quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động, bị buộc tháo gỡ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.