Sự hồi phục kỳ diệu của bé gái sinh non, chỉ nặng 592 gam

26/10/2017 11:01 GMT+7

Bé gái Mila sinh non, chỉ nặng 592 gam đã hồi phục sức khỏe một cách kỳ diệu sau 10 tháng "chiến đấu kiên cường" tại Bệnh viện nhi Monash (ở Victoria, Úc) và cuối cùng cũng được đoàn tụ với anh trai sinh đôi và ba mẹ.

Cô Nola đã sinh hai bé sinh đôi này vào tuần thứ 29 của thai kỳ, sau khi thai nhi đã gặp khó khăn và phải cố gắng rất nhiều để phát triển trong bào thai.
Khi sinh ra, Mila chỉ lớn hơn cây bút một chút, nặng 592 gam, trong khi anh trai sinh đôi Kai nặng hơn 1,5 kg.
Cô bé nhỏ xíu Mila đã bị các vấn đề về phổi và nhiễm trùng nên bé được đưa vào điều trị tại Khoa Chăm sóc tích cực sơ sinh ở Bệnh viện nhi Monash khoảng 10 tháng.
“Chúng tôi cũng được các bác sĩ cho biết và chuẩn bị tâm lý vì có thể con gái bé bỏng của chúng tôi không thể vượt qua khỏi”, cô Nola nói với MailOnline.
Ba cô bé, chú Peter, cũng cho biết thêm các bác sĩ nói 40% cơ hội cô bé sẽ không thể về nhà được.
Tuy nhiên, cô bé đã vượt qua những thách thức để được về nhà đoàn tụ với anh trai sinh đôi. Cô bé bây giờ đã nặng hơn 6 kg và có thể chuẩn bị được xuất viện về nhà trong hai tuần nữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.