Sự cố tàu SE1 trật bánh tại Huế: Đã thông tuyến đường sắt bắc - nam

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
04/05/2023 19:20 GMT+7

Khu vực xảy ra sự cố do tàu SE1 bị trật bánh đã được khắc phục, thông tuyến đường sắt bắc - nam.

Chiều 4.5, ông Lê Hồng Hải, Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên, cho biết sau hơn 5 giờ nỗ lực khắc phục, đoạn đường ray hư hỏng do tàu SE1 trật bánh đã hoàn tất.

Theo ông Hải, tại khu vực này, hơn 100 m đường ray đã bị cong vênh, thay đổi kết cấu do các toa tàu SE1 trật bánh. Đơn vị đã điều động hơn 200 công nhân và các phương tiện hiện đại đến hiện trường.

"Khoảng 15 giờ 30 hôm nay, 2 toa tàu bị nghiêng đã được cẩu đi khỏi hiện trường. Đến hơn 16 giờ 30, chúng tôi hoàn trả mặt bằng, thông tuyến đường sắt bắc - nam", ông Hải nói.

Xem nhanh 20h ngày 4.5: Tàu SE1 trật bánh ở Huế | Bị khởi tố vì chống đối CSGT đo nồng độ cồn

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại hiện trường lúc 17 giờ ngày 4.5, tại khu vực gác chắn đường Điện Biên Phủ (TP.Huế) đã thông thoáng, lực lượng chức năng mở rào cho các phương tiện lưu thông. Cùng thời điểm, ga Huế cũng thông báo chuẩn bị đón đoàn tàu SE6 vào ga.

Sự cố tàu SE1 trật bánh tại Huế: Đã thông tuyến đường sắt bắc – nam - Ảnh 2.

Các phương tiện lưu thông lại bình thường tại khu vực gác chắn đường Điện Biên Phủ

LÊ HOÀI NHÂN

Như Thanh Niên đã đưa tin, lúc 10 giờ 50, tàu SE1 khởi hành từ ga Huế đi vào nam, khi rời ga khoảng 10 phút đến gác chắn đường Điện Biên Phủ (TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) thì toa số 6, 7 bị trật bánh ra khỏi đường ray, nghiêng mạnh khiến nhiều hành khách hoảng loạn. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân sự cố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.