Sự cố tàu SE1 trật bánh tại Huế: Hơn 300 hành khách chờ phương án xử lý

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
04/05/2023 15:22 GMT+7

Sau khi tàu SE1 gặp sự cố trật bánh khỏi đường ray tại Huế, hơn 300 hành khách đã được trung chuyển lên ga Huế để chờ ngành đường sắt hướng dẫn.

Chiều 4.5, sau khi tàu SE1 gặp sự cố trật bánh ra khỏi đường ray khiến hàng trăm hành khách bị "mắc kẹt" tại Huế, ngành đường sắt Thừa Thiên - Huế đã có những biện pháp trung chuyển hành khách.

Hành khách trên tàu SE1 trật bánh tại Huế sẽ đi tiếp như thế nào? - Ảnh 1.

Sau khi tàu SE1 gặp sự cố, các hành khách được hướng dẫn xuống tàu, di chuyển lên ga Huế

LÊ HOÀI NHÂN

Theo ghi nhận, tại khu vực tàu SE1 gặp nạn, Chi nhánh Tổng công ty đường sắt Việt Nam - khai thác đường sắt Thừa Thiên - Huế đã bố trí xe trung chuyển để tạm thời đưa các hành khách lên nhà ga. Thời điểm này, trên tàu SE1 có hơn 300 hành khách.

Đến khoảng 15 giờ hôm nay (4.5), rất đông hành khách vẫn ngồi tại phòng chờ nhà ga để đặt xe đi tiếp hoặc làm thủ tục đổi trả vé. 

Xem nhanh 20h ngày 4.5: Tàu SE1 trật bánh ở Huế | Bị khởi tố vì chống đối CSGT đo nồng độ cồn

Hành khách trên tàu SE1 trật bánh tại Huế sẽ đi tiếp như thế nào? - Ảnh 2.

Một số hành khách trên tàu SE1 làm thủ tục hoàn trả vé

LÊ HOÀI NHÂN

Anh H.P.B.L (hành khách toa 1, tàu SE1) cho biết, hiện ga Huế chưa có phương án đưa các hành khách trên tàu SE1 tiếp tục di chuyển lại bằng tàu, tuy nhiên họ chấp nhận đổi trả vé tương ứng với số tiền của chặng đường di chuyển tiếp.

"Tôi đi từ Quảng Trị vào Đà Nẵng với giá vé 153.000 đồng cho khoang ghế ngồi mềm điều hòa, bây giờ tôi được hướng dẫn hoàn trả lại chi phí. Họ trả tôi 93.000 đồng, bằng với giá vé từ Huế đi Đà Nẵng", anh L. nói.

Sự cố tàu SE1 trật bánh tại Huế: Hơn 300 hành khách chờ phương án xử lý

Theo một nhân viên tại quầy đổi trả vé của ga Huế, trước đó phía công ty đường sắt cũng đã bố trí một xe khách để chở các hành khách trên tàu SE1 tiếp tục di chuyển vào phía nam.

Thời điểm này, tại khu vực đoàn tàu gặp nạn, lực lượng chức năng đã điều xe cẩu 100 tấn xử lý ách tắc giao thông, tiến hành "cắt" các toa tàu bị trật bánh để di chuyển ra khỏi đường ray. Đồng thời, gấp rút xử lý các sự cố để sớm thông tuyến đường sắt bắc – nam.

Hành khách trên tàu SE1 trật bánh tại Huế sẽ đi tiếp như thế nào? - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng xử lý sự cố

LÊ HOÀI NHÂN

Hành khách trên tàu SE1 trật bánh tại Huế sẽ đi tiếp như thế nào? - Ảnh 4.

Xe cẩu cẩu 100 tấn được điều động đến hiện trường

LÊ HOÀI NHÂN

Như Thanh Niên đã đưa tin, lúc 10 giờ 50, tàu SE1 khởi hành từ ga Huế đi vào nam. Sau khi rời ga khoảng 10 phút, đến gác chắn đường Điện Biên Phủ (TP.Huế, Thừa Thiên – Huế), toa số 6, 7 bị trật bánh ra khỏi đường ray, nghiêng mạnh khiến nhiều hành khách hoảng loạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.