SpaceX của tỉ phú Elon Musk nhắm mức định giá 175 tỉ USD

SpaceX của tỉ phú Elon Musk nhắm mức định giá 175 tỉ USD

Phương Thúy
Phương Thúy
08/12/2023 09:02 GMT+7

Công ty hàng không vũ trụ SpaceX kế hoạch bán lại cổ phần nội bộ ở mức định giá 175 tỉ USD hoặc cao hơn.

Theo nguồn tin của Bloomberg, công ty hàng không vũ trụ SpaceX của tỉ phú Elon Musk đang bàn thảo về kế hoạch bán lại cổ phần nội bộ ở mức định giá 175 tỉ USD hoặc cao hơn. Công ty cũng đang tính chào bán công khai để thu về từ 500-700 triệu USD ở mức giá 95 USD/cổ phiếu.

SpaceX của Elon Musk nhắm mức định giá 175 tỉ USD - Ảnh 1.

SpaceX của Elon Musk nhắm mức định giá 175 tỉ USD

REUTERS

Theo Bloomberg, mức định giá 175 tỉ USD cao hơn nhiều so với mức 150 tỉ USD mà SpaceX đã đạt được trong đợt chào bán cổ phần vào mùa hè năm nay. Nếu thuận lợi, SpaceX sẽ trở thành 1 trong 75 công ty lớn nhất thế giới về vốn hóa thị trường, ngang với T-Mobile USA với 179 tỉ USD, Nike với 177 tỉ USD và China Mobile với 176 tỉ USD.

Các điều khoản và quy mô chào bán vẫn có thể thay đổi tùy thuộc vào mức độ quan tâm của người mua và người bán.

Hiện tại, SpaceX có trụ sở ở California, Mỹ. Công ty cung cấp tàu vũ trụ, dịch vụ phóng vệ tinh và truyền thông vệ tinh. Khách hàng của SpaceX rất đa dạng, từ cơ quan chính phủ cho đến doanh nghiệp tư nhân.

Tháng trước, Bloomberg đưa tin rằng SpaceX kỳ vọng mức doanh thu 9 tỉ USD trong năm nay và tăng lên 15 tỉ USD trong năm 2024.

Ngoài ra, công ty cũng đang tính việc chào bán lần đầu ra công chúng, gọi tắt là IPO, của mảng Internet vệ tinh Starlink vào cuối năm sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.