Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bắc Giang kiểm tra, phối hợp làm rõ thông tin về liệt sĩ phi công Trần Ngọc Xíu

08/10/2023 17:42 GMT+7

Ngày 6.10.2023, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bắc Giang đã có công văn gửi Sở LĐ-TB-XH thành phố Hà Nội hướng dẫn gia đình liệt sĩ Trần Ngọc Xíu lập hồ sơ đề nghị xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Công văn cho biết, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bắc Giang nhận được thông tin trong bài viết trên Báo Thanh Niên ngày 30.9.2023 với nội dung: "Liệt sĩ Trần Ngọc Xíu 'Điểm mờ' của lịch sử".

Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bắc Giang kiểm tra, phối hợp làm rõ thông tin về liệt sĩ phi công Trần Ngọc Xíu - Ảnh 1.

Liệt sĩ phi công Trần Ngọc Xíu

Tư liệu trung tướng Phạm Phú Thái

Bài viết nêu rõ, ngày 3.7.2020, trung tướng – Anh hùng LLVTND Phạm Phú Thái, nguyên Chánh thanh tra Bộ Quốc phòng đến thắp hương cho các liệt sĩ không quân tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Yên Mỹ (H.Lạng Giang, Bắc Giang). Ông đã dừng lại rất lâu trước mộ của liệt sĩ Trần Ngọc Xíu. Nhìn vào ngôi mộ, ông Thái thấy lòng buồn đến ứa nước mắt...

"Phải so sánh tư liệu lưu giữ về các phi công đã hy sinh với nội dung trên bia, tôi mới khẳng định được đúng là mộ của liệt sĩ Trần Ngọc Xíu", trung tướng Phạm Phú Thái viết.

Trên bia ghi sai tên đệm của liệt sĩ Trần Ngọc Xíu thành Trần – Nguyễn Xíu. Trước đây, trên bia còn dòng chữ "Thượng úy, phi công, trung đoàn 921…", thì nay đã bị xóa bỏ. Qua tìm hiểu, Trung tướng Phạm Phú Thái được biết, quan điểm của ngành lao động - thương binh - xã hội chỉ đạo tới các xã: Liệt sĩ thì không còn phân biệt cấp chức nữa, họ đều đã hy sinh vì Tổ quốc vậy nên chỉ cần ghi thế là đủ! Điều này khiến ông Thái thấy uất nghẹn trong lòng.

Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bắc Giang kiểm tra, phối hợp làm rõ thông tin về liệt sĩ phi công Trần Ngọc Xíu - Ảnh 2.

Phần mộ liệt sĩ Trần Ngọc Xíu tại Bắc Giang

Tư liệu trung tướng Phạm Phú Thái

Trước phản ứng của trung tướng Phạm Phú Thái trong bài viết trên Báo Thanh Niên, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bắc Giang có ý kiến như sau:

- Tỉnh Bắc Giang đang quản lý hài cốt liệt sĩ Trần Nguyễn Xíu; sinh năm 1936; hy sinh ngày 30.9.1967; Quê quán: Kim Chung - Đông Anh tại vị trí mộ số 17, hàng 02, khu A - Nghĩa trang liệt sĩ xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang.

Ngoài ra, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bắc Giang đã tra cứu trên phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu liệt sĩ của Bộ LĐ-TB-XH cho thấy các thông tin: Liệt sĩ Trần Ngọc Xíu; nguyên quán: xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; chức vụ: Thượng úy QĐNDVN; hy sinh ngày: 30.9.1967; Bằng "Tổ quốc ghi công" số: HM 462 theo Quyết định số 142/TTga ngày 30/7/1968 của Thủ tướng Chính phủ; số hồ sơ: HN/CM 1530.

Căn cứ Điều 145, Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30.12.2021 của Chính phủ quy định về Quy trình, thủ tục xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bắc Giang đề nghị Sở LĐ- TB-XH thành phố Hà Nội có văn bản chỉ đạo Phòng LĐ-TB-XH huyện Đông Anh phối hợp với UBND xã Kim Chung hướng dẫn gia đình liệt sĩ Trần Ngọc Xíu lập hồ sơ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng và có văn bản kèm theo hồ sơ, gửi đến Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bắc Giang theo quy định hiện hành.

Trước đó, ngày 03.10.2023, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bắc Giang đã ban hành công văn gửi đến Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang đề nghị chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND xã Yên Mỹ kiểm tra xác minh làm rõ các thông tin theo bài viết trên Báo Thanh Niên phản ánh.

Trong sách kỷ yếu "Nhớ ơn các liệt sĩ Không quân nhân dân Việt Nam" do Ban liên lạc Cựu chiến binh Không quân tổ chức biên soạn, NXB Quân đội Nhân dân, 2010, viết về ngày hy sinh của thượng úy phi công Trần Ngọc Xíu như sau: "Ngày 30.9.1967, đồng chí đã anh dũng hy sinh trong trận không chiến giữa biên đội 2 chiếc MiG-21 với 24 máy bay F-105 và F-4 ở vùng trời Bắc Giang" (tr. 96).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.