Sinh viên xếp hình bản đồ Việt Nam lan tỏa tình yêu Tổ quốc

Phúc Kha
Phúc Kha
25/12/2023 09:00 GMT+7

Hưởng ứng cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" của T.Ư Đoàn, không chỉ treo bản đồ tại nơi học tập, hàng trăm sinh viên đã xếp hình bản đồ Việt Nam để cùng lan tỏa tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào về đất nước.

Hưởng ứng cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" của T.Ư Đoàn, sáng 24.12, khoảng 300 sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM mặc áo đỏ sao vàng, trên tay cầm lá cờ Tổ quốc cùng nhau xếp hình bản đồ Việt Nam trong khuôn viên sân trường, với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nổi bật để khẳng định sự toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Các bạn trẻ TP.Đà Nẵng  đồng diễn xếp hình  bản đồ Việt Nam  tại lễ phát động Ảnh: S.X

Các bạn trẻ TP.Đà Nẵng đồng diễn xếp hình bản đồ Việt Nam tại lễ phát động cuộc vận động "Tự hào một dải non sông"

H.Đ

Anh Nguyễn Khánh Tùng, Phó bí thư Đoàn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết để có được màn xếp hình ấn tượng này, hơn 300 sinh viên đã chuẩn bị, tập luyện nhuần nhuyễn từ nhiều ngày trước… Khi tham gia hoạt động, sinh viên mặc chiếc áo đỏ có hình ngôi sao vàng, tay cầm lá cờ Tổ quốc để tự hào mình là người Việt Nam, mang khát vọng cống hiến cho sự phát triển của đất nước.

Để lan tỏa ý nghĩa của cuộc vận động, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền của đất nước đến nhiều sinh viên, Đoàn trường thực hiện MV "Tuổi trẻ HCMUE tự hào một dải non sông" đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Ngoài hoạt động trên, Đoàn trường đã phát động sinh viên tích cực hưởng ứng, lan tỏa cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" như cài đặt hình bản đồ Việt Nam trên màn hình điện thoại, thay avatar trên các tài khoản mạng xã hội.

"Việc thực hiện cuộc vận động không chỉ trong một thời gian ngắn mà là hoạt động kéo dài xuyên suốt qua các năm. Chúng tôi dự kiến tổ chức cuộc thi tìm hiểu về chủ quyền của đất nước, buổi sinh hoạt chuyên đề về biển, đảo. Hiện tại, Đoàn trường đã tổ chức treo bản đồ Việt Nam ở một số phòng học, phòng làm việc. Trong thời gian tới, Đoàn trường sẽ treo bản đồ Việt Nam ở tất cả các phòng học và làm việc của trường", anh Khánh Tùng nói.

Sinh viên xếp hình bản đồ Việt Nam lan tỏa tình yêu Tổ quốc- Ảnh 2.

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đồng loạt thay đổi ảnh đại diện trên màn hình điện thoại là hình bản đồ Việt Nam

Phan Thùy Ý Như, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết rất hào hứng khi được tham gia xếp hình bản đồ Việt Nam. Ý Như chia sẻ: "Mình thấy việc treo bản đồ Tổ quốc ở nơi học tập, làm việc là hình thức tuyên truyền trực quan, cung cấp tư liệu đáng tin cậy để sinh viên hiểu hơn về chủ quyền lãnh thổ của đất nước, ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng".

Cùng ngày, trong không khí đầy nhiệt huyết và tự hào của Lễ phát động Cuộc vận động "Tự hào một dải non sông", các đoàn viên, thanh niên, học sinh của TP.Đà Nẵng trong màu áo cờ Việt Nam cũng đã xếp thành hình bản đồ Việt Nam tại Cung Thể thao Tiên Sơn.

Hình ảnh đất nước sẽ được ghi dấu vào trong trí nhớ của mỗi cá nhân

"Tự hào một dải non sông" là cuộc vận động rất ý nghĩa và thiết thực nhằm khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Ở khía cạnh nhận thức, với hoạt động này, hình ảnh đất nước Việt Nam sẽ từ từ được ghi dấu vào trong trí nhớ của mỗi cá nhân một cách tự nhiên, nhẹ nhàng. Bất kỳ ai là người con nước Việt cũng hiểu một điều là lãnh thổ Việt Nam là khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm: vùng đất, vùng biển và vùng trời. Để rồi nếu lỡ vô tình bắt gặp một thông tin, hình ảnh nào đó thiếu chính xác, thiếu trọn vẹn về đất nước thì tự mỗi người có thể ngay lập tức so chiếu lại. Và trong thời điểm ý thức của một bộ phận giới trẻ ngày nay về chủ quyền của dân tộc phần nào còn hạn chế, thì cuộc vận động này rất thiết thực. Sẽ là một sự tác động tích cực đến ý thức tự tôn, cũng như củng cố tình yêu Tổ quốc cho những người trẻ".

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Đào Lưu, Khoa Xã hội và nhân văn, Trường ĐH Văn Lang

Thanh Nam (ghi)

Góp phần nâng cao nhận thức chung về Việt Nam

Cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" là việc làm rất ý nghĩa về mặt giáo dục truyền thống yêu nước, kiến thức chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ cho giới trẻ.

Cuộc vận động này góp phần nâng cao trình độ văn hóa, nhận thức chung của giới trẻ về đất nước Việt Nam. Từ vùng đất liền một dải thống nhất từ Bắc chí Nam, vùng biển trời mênh mông đến hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa da thịt thiêng liêng của Tổ quốc… đều được thể hiện đầy đủ trong bản đồ Việt Nam. Bản đồ treo ở nơi học tập, lao động, làm việc… sẽ rất thuận tiện để trau dồi kiến thức, đồng thời nhắc nhở người xem về ý nghĩa, giá trị của sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Điều cần thiết bây giờ để bảo vệ độc lập và chủ quyền của nước nhà là giáo dục lòng yêu nước, giáo dục về mặt kiến thức chủ quyền lãnh thổ cho giới trẻ. Xem bản đồ Việt Nam, chúng ta thấy được hình ảnh đất nước một cách toàn diện, rõ ràng, chân thật, từ đó khơi dậy lòng yêu Tổ quốc. Lòng yêu nước tự đến từ tâm khảm của những người con Việt sống chung trên vùng trời, dải đất, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, có chung bổn phận gắn liền với trách nhiệm.

Tiến sĩ Lê Vũ Trường Giang, Khoa Lịch sử, Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế

Thanh Nam (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.