Singapore đã bắt đầu 'ngoại giao hoa lan' từ khi nào?

Singapore đã bắt đầu 'ngoại giao hoa lan' từ khi nào?

Phúc Nguyên
Phúc Nguyên: biên tập, dựng clip | Cẩm Tú: đọc voice
13/02/2023 09:28 GMT+7

Trong chuyến thăm chính thức Singapore, hôm 9.2 Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân Lê Thị Bích Trân đã dự lễ đặt tên một loài lan mới theo tên của Thủ tướng và phu nhân. Loài hoa này mang tên Papilionanda Pham Le Tran Chinh.

Đây không phải là lần đầu tiên Singapore đặt tên hoa theo tên của các vị lãnh đạo. Đảo quốc xinh đẹp này có một chính sách ngoại giao thú vị mang tên "Ngoại giao hoa lan".

Vậy "ngoại giao hoa lan" là gì?

Chính sách "Ngoại giao hoa lan" này đã được Singapore thực hiện từ năm 1956 như một cử chỉ thể hiện tinh thần hữu nghị nhằm thúc đẩy quan hệ thiện chí giữa các quốc gia với nhau.

Theo trang Biblio Asia, Singapore chọn hoa lan để thực hiện chính sách ngoại giao này bởi vì các loài hoa lan thường có màu sắc rực rỡ, cứng cỏi và kiên cường, hình ảnh này thể hiện sự mạnh mẽ của đảo quốc sư tử.

Các giống lan lai cũng phản ánh các di sản đa văn hoá và tầm nhìn định hướng toàn cầu của Singapore.

Tính đến nay, đã có trên 200 giống hoa lan như vậy được tập trung tại Vườn Lan Quốc gia trong Vườn Bách Thảo Singapore.

Các cây lan lai sẽ mất từ 2 đến 6 năm để ra hoa. Vườn lan là nơi lưu giữ hàng trăm giống lan được lai tạo nhưng chưa đặt tên để đảm bảo rằng sẽ luôn có sẵn khi cần đặt tên mới.

Những giò "lan VIP" 

Cây hoa lan đầu tiên được đặt tên là Aranthera Anne Black, được đặt theo tên của bà Anne Black, vợ của cố thống đốc Singapore Robert Black.

Giống lan Paravanda Nelson Mandela, được đặt theo tên tổng thống Nam Phi khi ông tới thăm Singapore vào tháng 3.1997, có màu vàng lục pha với sắc đỏ, giống màu trên quốc kỳ Nam Phi.

Loài lan Dendrobium Memoria Princess Diana, được đặt theo tên của cố Vương phi Diana, có màu trắng như màu của hoàng gia và cũng phản ánh những nỗ lực của bà về thúc đẩy hòa bình. Chút sắc hồng trên cánh giúp hoa có vẻ ấm áp và dễ gần như tính cách của vị vương phi Anh.

Không chỉ được chọn một cách ngẫu nhiên, những khách VIP khi tới thăm Singapore cũng có thể tự lựa chọn loài hoa mà họ yêu thích như trường hợp của thủ tướng Anh Margaret Thatcher trong chuyến thăm vào tháng 4.1985.

Tháng 6.1993, khi Thái tử Nhật Bản Naruhito kết hôn cùng Masako Owada, tổng thống Singapore Hoàng Kim Huy khi đó đã tặng họ giống lan màu trắng được đặt tên là Dendrobium Masako Kotaishi Hidenka.

Vào tháng 11.2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tham gia lễ đặt tên cho giống lan Papilionanda Xi Jinping-Peng Liyuan.

Năm 2016, loài lan Dendrobium Barack and Michelle Obama được đặt theo tên của Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Singapore và Mỹ.

Ngoài lãnh đạo thế giới và thành viên hoàng gia, những người nổi tiếng hoặc người Singapore làm rạng danh đất nước cũng có thể được đặt tên cho hoa lan.

Một số người nổi tiếng từng được Singapore đặt tên cho hoa lan như diễn viên Thành Long, ca sĩ Elton John, diễn viên Hàn Quốc Bae Yong Jun, nhà thiết kế thời trang Michael Kors.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.