Siêu thị đông khách ngày đầu năm

Siêu thị đông khách ngày đầu năm

05/01/2024 12:12 GMT+7

Trong những ngày đầu năm 2024, thị trường mua sắm tại TP.HCM chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ với sức mua tăng cao.

Sở Công Thương TP.HCM cho biết, năm nay các doanh nghiệp đã chuẩn bị hơn 22.000 tỉ đồng bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Theo ghi nhận, ngay trong những ngày đầu năm 2024, thị trường mua sắm tại TP.HCM chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ với sức mua tăng cao. Nhiều mặt hàng mà các doanh nghiệp chuẩn bị đã lên kệ tại các hệ thống chuỗi siêu thị, hứa hẹn về một mùa tiêu dùng khởi sắc.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, nguồn hàng phục vụ dịp Tết rất dồi dào không chỉ về số lượng mà còn phong phú chủng loại, thoải mái để người dân mua sắm.

TP.HCM đã chuẩn bị trên 22.000 tỉ đồng để chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Giáp Thìn 2024, trong đó có 8.500 tỉ đồng chuẩn bị hàng hóa bình ổn thị trường.

Siêu thị đông khách ngày đầu năm- Ảnh 1.

TP.HCM đã chuẩn bị trên 22.000 tỉ đồng để chuẩn bị hàng hóa phục vụ tết

CHIÊU NGÔ

Theo Sở Công Thương TP.HCM, hiện nay, có 45 doanh nghiệp tham gia cung ứng, phân phối các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán và là đầu mối của nhiều chuỗi cung ứng hàng hóa từ sản xuất đến lưu thông, phân phối.

Các hệ thống siêu thị khác như hệ thống 800 điểm bán thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM Saigon Co.op đã lên kệ nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú với các chương trình được thiết kế nhằm mang lại lợi ích tối đa cho người tiêu dùng.

Song song đó, Saigon Co.op cũng liên tục thực hiện những chương trình ưu đãi cực sốc kéo dài từ nay đến ngày 10.1

Theo Bộ Công Thương, không chỉ tại các thành phố lớn như: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Dương... đến thời điểm này cả nước đã chủ động nguồn hàng phục vụ người dân mua sắm Tết an toàn, hiệu quả. Thậm chí, nguồn cung rất nhiều nên các thành phố lớn đang đẩy mạnh kích cầu để tăng sức mua.

Hiện các đơn vị đã ký kết hợp đồng thu mua với nhà cung cấp, chuẩn bị nguồn hàng hóa phục vụ Tết. Những ngày cận Tết, các đơn vị sẵn sàng phương án tăng lượng hàng từ 2 - 3 lần so với ngày thường; đồng thời có phương án kéo giãn thời gian hoạt động để đảm bảo nhu cầu tăng đột biến của người tiêu dùng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.