Sĩ quan Ukraine nói 'quân Nga không hề thích thú' trước đạn chùm của Mỹ

Sĩ quan Ukraine nói 'quân Nga không hề thích thú' trước đạn chùm của Mỹ

04/12/2023 14:10 GMT+7

Các loại bom chùm được lực lượng Ukraine sử dụng chứng tỏ cực kỳ hiệu quả trước quân đội Nga. Đó là nhận định của chỉ huy phó lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine, ông Maksym Zhorin.

Phát biểu trên đài NV Radio hôm 15.11, ông Zhorin cho biết: “Các lính pháo binh của chúng tôi thực sự khá thích thú khi được giao nhiệm vụ liên quan đến việc sử dụng bom chùm. Nhưng đối phương không hề thích thú chút nào vì nó thực sự rất khó chịu. Vì loại đạn pháo này hễ nổ thì hiếm có ai có thể bình an vô sự trong khu vực tác động. Đó là một lợi thế đáng kể”.

Ông lưu ý rằng bom chùm cho phép bao phủ toàn bộ khu vực nơi nhóm bộ binh đối phương hoặc các phương tiện bọc thép hạng nhẹ của họ phân tán, gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng Nga.

Ukraine bắt đầu sử dụng bom chùm do Mỹ cung cấp vào cuối tháng 7. Phía Nga đã nhanh chóng thừa nhận tác động trên chiến trường của loại vũ khí này.

Sĩ quan Ukraine: Bom chùm tỏ ra đặc biệt hiệu quả trong chiến đấu - Ảnh 1.

Các mảnh tên lửa Nga thu thập được, bao gồm cả đạn chùm, ở ở Kharkiv (Ukraine)

AP

Một quân nhân Nga có biệt danh “Philologist”, được cho là đang ở vùng Donetsk, gần đây viết trên kênh Telegram rằng: “Đạn chùm đang gây thương vong lớn cho bộ binh Nga... hậu quả là đình trệ nhiệm vụ chiến đấu, bên cạnh đó là quá tải hệ thống hậu cần cấp cứu và hạ tầng quân y”.

Để tránh đạn chùm, quân Nga phải trú ẩn trong các hầm hào sâu, gây cản trở khả năng chống đỡ khi Ukraine phản công.

Đạn hay bom chùm là loại vũ khí gây tranh cãi. Loại đạn hay bom này sẽ nổ bung trên không, giải phóng từ hàng chục đến hàng trăm quả bom con. Số bom con này có thể bao phủ và gây sát thương trên một khu vực rộng lớn.

Vũ khí cũ mà mới của Nga khiến Ukraine lo lắng

Tuy nhiên, số bom con không nổ vẫn có thể gây chết người hàng chục năm sau đó. Đại sứ quán Nga ở Washington gọi quyết định viện trợ đạn chùm của Mỹ cho Ukraine là “tội ác chiến tranh”.

Nhà Trắng giải thích rằng quyết định chuyển bom chùm sang Ukraine - bất chấp phản đối từ nhiều phía - là do điều kiện chiến trường quyết định, trong bối cảnh kho dự trữ đạn pháo thông thường của Mỹ sắp hết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.