Sét đánh làm 24 người chết trong mưa lớn trái mùa ở Ấn Độ

27/11/2023 17:33 GMT+7

24 người thiệt mạng vì sét đánh và khoảng 23 người bị thương trong các vụ việc liên quan đến mưa lớn trái mùa ở bang Gujarat phía tây Ấn Độ 2 ngày qua, theo các quan địa phương.

Theo dữ liệu của chính quyền bang Gujarat, bang này đã hứng chịu mưa lớn kèm theo sấm sét và mưa đá trong hai ngày 26 và 27.11, với một số nơi có lượng mưa lên tới 144 mm trong 24 giờ tính đến sáng 27.11.

"Chúng tôi sẽ sớm bắt đầu một cuộc khảo sát để đánh giá thiệt hại", Reuters dẫn lời người đứng đầu cơ quan nông nghiệp bang Gujarat, Raghavij Patel, cho biết hôm 27.11. Ông cũng thông báo gia đình các nạn nhân sẽ nhận được tiền bồi thường dựa trên kết quả của cuộc khảo sát.

Sét đánh làm 24 người chết trong mưa lớn trái mùa ở Ấn Độ - Ảnh 1.

Sét đánh khiến hàng chục người chết ở Ấn Độ mỗi năm

REUTERS

Theo AFP, mưa lớn như vậy là điều bất thường ở Gujarat trong những tháng mùa đông và những trận mưa như trút nước đã gây bất ngờ cho nhiều người dân. Ngoài thiệt hại về người, nhà cửa và đàn gia súc cũng bị ảnh hưởng.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah cho biết ông "vô cùng đau buồn" trước cái chết của các nạn nhân trong một bài đăng trên mạng xã hội X (Twitter trước đây) hôm 27.11.

Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) dự báo mưa sẽ tiếp tục trút xuống một số vùng của bang Gujarat trong ngày 27.11.

Gujarat không xa lạ với thiên tai liên quan đến mưa. Vào tháng 8.2020, 14 người đã thiệt mạng chỉ trong 2 ngày do mưa lớn và lũ lụt ở bang này. Một năm trước đó, vào tháng 8.2019, 31 người đã thiệt mạng tại bang này do các vụ việc liên quan đến mưa.

Trong khi lũ quét và giông sét giết chết hàng chục người ở Ấn Độ mỗi năm, các nhà khoa học cảnh báo rằng tình trạng nóng lên toàn cầu ngày càng nghiêm trọng đang gây ra một loạt các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.