32 người chết vì sét đánh trong 3 ngày ở bang của Ấn Độ

16/07/2023 08:01 GMT+7

Tính từ tối 12 đến tối 15.7, tổng cộng 32 người đã thiệt mạng vì sét đánh tại bang Bihar ở miền đông Ấn Độ.

32 người chết vì sét đánh trong 3 ngày ở một bang của Ấn Độ - Ảnh 1.

Sét đánh gây ra 2.000-2.500 cái chết mỗi năm ở Ấn Độ

REUTERS

Văn phòng Thủ hiến Nitish Kumar của bang Bihar tối 15.7 phát đi thông cáo cho biết sét đánh đã làm ít nhất 17 người tử vong tại 11 quận của bang này tính từ tối 14.7. Trong đó, quận Rohtas có 5 người chết vì sét đánh, nhiều nhất trong các quận.

Với 15 trường hợp tử vong khác trong các vụ sét đánh khác nhau vào tối 12.7 và hai ngày 13-14.7, số người chết vì hiện tượng thời tiết này ở bang Bihar đã tăng lên đến 32 người trong vòng 72 giờ, theo báo Times of India.

Thủ hiến Kumar đã gửi lời chia buồn đến các tang quyến, đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình có người thiệt mạng 400.000 rupee (khoảng 115 triệu đồng).

Theo Indian Express, sét đánh gây ra 2.000-2.500 cái chết mỗi năm ở Ấn Độ và bang Bihar chỉ là một trong những điểm nóng về sét đánh tại nước này.

Các khu vực ở nửa phía bắc Ấn Độ đang trải qua những ngày mưa như trút nước, làm ít nhất 90 người thiệt mạng cho đến nay, theo AFP. Trước đó, nắng nóng thiêu đốt cũng gây ra nhiều trường hợp tử vong tại quốc gia này.

Nước sông Yamuna chảy qua thủ đô New Delhi đã đạt mức cao nhất 45 năm hôm 14.7, đe dọa các khu dân cư trũng thấp trong siêu đô thị hơn 20 triệu dân. Lượng mưa ở khu vực Delhi cao hơn 91% so với mức bình thường trong mùa mưa năm nay, vốn bắt đầu từ ngày 1.6, theo Reuters.

Lũ lụt lớn và sạt lở đất là chuyện phổ biến trong mùa mưa ở Ấn Độ, nhưng các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của chúng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.