Sau 10 năm trở lại SEA Games, VĐV U.50 Phạm Văn Mách lập tức giành HCV

13/05/2022 22:10 GMT+7

Sau gần 10 năm trở lại đấu trường SEA Games , VĐV Phạm Văn Mách ở tuổi gần 50 đã xuất sắc giành HCV môn thể hình hạng cân 55kg nam của SEA Games 31 .

Đây là HCV thứ 3 của anh và là lần thứ 2 anh giành HCV SEA Games được tổ chức trên sân nhà. Anh đã vượt qua Azri Bin Asmat Safri (Malaysia) và Kyaw Min Than (Myanmar) để đạt thứ hạng cao nhất. Vận động viên 46 tuổi không giấu được cảm xúc sau giành chiến thắng.

VĐV Phạm Văn Mách chia sẻ: "Nói chung rất là hạnh phúc! Đã rất là lâu rồi Mách không thi đấu, đặc biệt là kỳ SEA Games tổ chức ở sân nhà nữa nên Mách có cảm giác rất là khó tả. Khi quốc kỳ Việt Nam được kéo lên cảm giác mình bay bổng, tinh thần dân tộc dâng lên rất là cao. Mách hy vọng trong ngày hôm nay ngoài Mách ra vẫn còn nhiều vận động viên khác của Việt Nam tiếp tục giành HCV cho thể thao Việt Nam".

Theo Phạm Văn Mách, sau giải này, anh sẽ thi đấu tiếp tục nhiều giải quan trọng khác nữa, chẳng hạn như giải châu Á sắp tới, đặc biệt là giải toàn quốc vào tháng 12 này. Anh sẽ cố gắng hết sức để giành thứ hạng cao cho đơn vị. Riêng HCV này anh sẽ dành cho những người thân yêu trong gia đình là ba mẹ, người mà anh luôn đặt niềm tin, luôn đồng hành trong thời gian vừa qua."

Không phải hiển nhiên mà Phạm Văn Mách có được sự trở lại vinh quang với chiếc HCV. Anh đã có một quá trình chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo suốt một thời gian dài trước khi SEA Games diễn ra. Ở độ tuổi tứ tuần, Phạm Văn Mách vẫn giữ được khát khao cống hiến cho thể thao Việt Nam.

Đồng đội của Phạm Văn Mách là lực sĩ Đặng Thanh Tùng ở hạng cân 65kg đã vượt qua 3 đối thủ Pongsiri Prommachan (Thái Lan), Mg Mg Myint (Myanmar) và Malvern Abdullah (Malaysia) để mang về cho Việt Nam tấm HCV thứ 2 ở môn thể hình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.