Sát vách Nga, Phần Lan luyện tập 'đào hào đắp lũy' chuẩn bị vào NATO

18/11/2022 16:01 GMT+7

Phần Lan đang lo ngại có thể bị Nga trả đũa vì nỗ lực gia nhập NATO , và không chỉ về mặt quân sự .

Khi Phần Lan tiếp tục theo đuổi nỗ lực gia nhập liên minh quân sự NATO - và khi cuộc chiến tại Ukraine kéo dài - nước này đã củng cố thêm biên giới của mình với Nga.

Ngày càng có nhiều lo sợ về khả năng Moscow sẽ trả đũa. Tuy nhiên, đây không chỉ là nỗi lo về sự xâm nhập bằng quân sự.

Sau khi nộp đơn gia nhập NATO, Phần Lan lo ngại sẽ bị trả đũa dưới hình thức một làn sóng người di cư lớn từ Nga tập trung ở biên giới, có thể gây bất ổn cho nước này, tương tự như cuộc khủng hoảng ở biên giới giữa Ba Lan và Belarus năm 2021.

Trong những tháng tới, chính phủ Phần Lan dự kiến sẽ cho phép lực lượng biên phòng xây dựng hàng rào mới dọc theo hơn 240km trong tổng số 1.288km đường biên giới với Nga, dự kiến sẽ mất 3-4 năm để hoàn thành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.