Sạt lở Trạm CSGT đèo Bảo Lộc: Trắng đêm tìm nạn nhân mất tích

Sạt lở Trạm CSGT đèo Bảo Lộc: Trắng đêm tìm nạn nhân mất tích

31/07/2023 00:17 GMT+7

Đến 0 giờ ngày 31.7.2023, các lực lượng cứu nạn cứu hộ vẫn nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở Trạm CSGT đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng).

Đến 0 giờ ngày 31.7.2023, các lực lượng cứu nạn cứu hộ vẫn nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở Trạm CSGT đèo Bảo Lộc.

Trước đó, các lực lượng đã tìm thấy và đưa 3 thi thể lên mặt đất.

3 nạn nhân được xác nhận danh tính là 3 cán bộ, chiến sĩ CSGT thuộc Phòng CSGT tỉnh Lâm Đồng.

Sạt lở Trạm CSGT đèo Bảo Lộc: Trắng đêm tìm nạn nhân mất tích

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, sáng 30.7.2023, các cán bộ, chiến sĩ CSGT có mặt dọc tuyến Quốc lộ 20 để giải tỏa đất đá sạt lở và hướng dẫn xe cộ lưu thông.

Đến hơn 14 giờ cùng ngày, các chiến sĩ mới về Trạm CSGT trên đèo Bảo Lộc để ăn trưa.

Khi ăn trưa xong và đang ngồi nghỉ ngơi thì tai nạn ập đến.

Vụ sạt lở nghiêm trọng này làm hàng ngàn mét khối đất từ trên cao đổ xuống đèo Bảo Lộc và vùi lấp Trạm CSGT.

Đèo Bảo Lộc sạt lở thảm khốc: Đã tìm thấy 3 thi thể

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trong số 4 người mất tích có 1 người dân tên Ngọc Anh (chưa rõ nhân thân) và 3 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông gồm:

- Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (42 tuổi)

- Đại úy Lê Ánh Sáng (33 tuổi)

- Thượng úy Lê Quang Thành (46 tuổi)

Vụ sạt lở còn khiến một xe khách chở 36 người khi đi ngang qua đèo bị đất sạt lở đẩy văng qua ta luy âm. Vụ việc làm nhiều người bị thương.

Cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở đất tại trạm CSGT đèo Bảo Lộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.