Sập nhà tại trung tâm thành phố lớn thứ hai nước Pháp

09/04/2023 10:49 GMT+7

Một tòa nhà ở thành phố cảng Marseille, miền nam nước Pháp đã đổ sập vào sáng sớm 9.4.

Sập nhà tại trung tâm thành phố lớn thứ hai nước Pháp - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ sập nhà ở thành phố cảng Marseille, Pháp ngày 9.4

AFP

AFP dẫn lời cảnh sát Pháp cho biết một tòa nhà ở thành phố cảng Marseille, miền nam nước này đã đổ sập vào sáng sớm 9.4. Hiện chưa rõ vụ việc có gây ra thương vong hay không.

"Một tòa nhà đã bị sập, các dịch vụ khẩn cấp đang được triển khai. Không xác định được nguyên nhân vụ việc", AFP dẫn lời quan chức cảnh sát cho biết.

"Lúc 0 giờ 40 phút ngày 9.4, một tòa nhà bị sập ở số 17 đường Rue de Tivoli, kéo theo một số phần của tòa nhà ở số 15 và 19 Rue de Tivoli cũng bị sập", báo Le Monde dẫn lời Thị trưởng Benoît Payan của Marseille cho biết tại hiện trường vụ tai nạn.

Ông Payan cũng nói thêm rằng: "Hiện có một đám cháy trong đống đổ nát của tòa nhà số 17. Đám cháy đã cản trở công việc tìm kiếm những nạn nhân có thể bị mắc kẹt của chó cứu hộ và lực lượng cứu hộ".

Các tòa nhà liền kề đã được sơ tán để đề phòng. "11 người đã được sơ tán, trong đó có 2 người bị thương. 9 người vẫn an toàn, trong đó có hai trẻ em", Thị trưởng Payan cho biết.

Marseille là thành phố lớn thứ hai nước Pháp, chỉ sau thủ đô Paris. Tòa nhà vừa bị sập nằm ở khu vực La Plaine, trung tâm của Marseille. Theo một phóng viên AFP tại hiện trường, các đường phố xung quanh tòa nhà đã được phong tỏa và nơi này đang đầy bụi. Các nhân viên cứu hộ vẫn đang tích cực làm việc.

Hiện lực lượng cứu hỏa chưa thể cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào trong giai đoạn này.

Theo một cư dân sống trên con phố vuông góc với tòa nhà đổ sập, vụ việc đã gây ra âm thanh "rất lớn".

"Nghe giống như một vụ nổ", cư dân có tên là Gilles và từ chối cung cấp họ của mình, cho biết.

Đây không phải là lần đầu tiên các tòa nhà ở Marseille sụp đổ. Trước đó, vào tháng 11.2018, hai tòa nhà của tầng lớp lao động đổ sập ở quận Noailles của Marseille, khiến 8 người thiệt mạng. Các tòa nhà đó đã bị mục nát nghiêm trọng, cho thấy tình hình nhà ở tồi tệ của thành phố này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.