Sáng tạo robot giải quyết vấn đề 'nóng'

Thúy Hằng
Thúy Hằng
30/07/2023 20:05 GMT+7

Những vấn đề 'nóng', được thế giới quan tâm như bảo tồn san hô và các sinh vật biển, sửa chữa lắp đặt cơ sở hạ tầng, sửa chữa dây cáp ngầm dưới đại dương… được đưa ra để học sinh cùng nhau tranh tài và sáng tạo robot để giải quyết.

Sáng tạo robot giải quyết vấn đề 'nóng' - Ảnh 1.

Học sinh tranh tài sáng tạo robot trong cuộc thi chiều nay

THÚY HẰNG

Hàng trăm học sinh tranh tài

Hôm nay, 30.7, tại Trường Quốc tế Canada, Q.7, TP.HCM, vòng loại Cuộc thi sáng tạo robot Robotacon WRO 2023 khu vực miền Trung và Nam bộ diễn ra, với sự tham gia của khoảng 700 thí sinh TP.HCM và các tỉnh thành khác.

Cuộc thi năm nay với chủ đề Connecting The World - Gắn kết toàn cầu. Cuộc thi được chia làm các bảng thi đấu với các chủ đề đang được thế giới quan tâm như bảo tồn san hô và các sinh vật biển, sửa chữa lắp đặt cơ sở hạ tầng như sửa hệ thống dây cáp ngầm dưới đại dương, sửa chữa tấm pin mặt trời ngoài khơi, tự động hóa…

Ngày hôm qua, 29.7 các thí sinh khu vực miền Trung và Nam bộ được thử sa bàn và ngày hôm nay, 30.7 đã thi đấu chính thức tại 3 bảng B0, B1, B2. Chiều nay, ban tổ chức đã trao các hạng mục như giải khuyến khích, giải ba, giải nhì và giải nhất tại các bảng.

Sáng tạo robot giải quyết vấn đề 'nóng' - Ảnh 2.

Học sinh từ 6 tuổi tới 19 tuổi tranh tài trong cuộc thi

THÚY HẰNG

30% các đội thi xuất sắc nhất sau phần thi chiều nay đã được công bố, các đội sẽ đại diện khu vực miền Trung và Nam bộ tham gia vào vòng chung kết toàn quốc tại Hà Nội vào ngày 19 và 20 tháng 8.2023.

Đồng thời, hôm nay cũng công bố 7 đội xuất sắc nhất bảng B0 (lứa tuổi từ 6 tuổi) tham gia giải sáng tạo robot quốc tế tại Singapore.

Robotacon WRO đến nay đã có hơn 90 quốc gia thành viên, mỗi năm thu hút khoảng 22.000 đội dự thi tại cấp quốc gia và 600 đội (tương đương 2.000 thí sinh) tham dự vòng chung kết thế giới được tổ chức luân phiên tại các quốc gia thành viên. Năm nay, những đội xuất sắc nhất của Robotacon WRO Việt Nam sẽ được lựa chọn, tham gia thi đấu tại Panama vào tháng 11.

Sáng tạo robot giải quyết vấn đề 'nóng' - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, trao giải nhất cho đội Quyết Tâm 01 của bảng B0

THÚY HẰNG

Khuyến khích học sinh không ngừng sáng tạo

Phát biểu tại lễ trao giải chiều nay, 30.7, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, khẳng định giáo dục STEM ngày càng được Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT TP.HCM quan tâm triển khai trong các trường học. Đặc biệt khi triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018, giáo dục STEM càng được phát triển, đưa vào trong các hoạt động đa dạng, từ việc giáo dục các môn học, xây dựng nghiên cứu khoa học sáng tạo, giáo dục STEM thông qua hoạt động trải nghiệm, các CLB…

Tại TP.HCM, từ năm 2013, giáo dục STEM đã được triển khai trong các CLB STEM robot theo hình thức xã hội hóa, ngày càng được nhiều trường học, phụ huynh học sinh hưởng ứng. Sở GD-ĐT TP.HCM đánh giá cao các sân chơi như sáng tạo robot Robotacon WRO, từ đây giúp các em học sinh được rèn luyện các kỹ năng quan trọng, tiếp cận được nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Ông Nguyễn Bảo Quốc hy vọng từ cuộc thi này khu vực miền Trung và Nam bộ, các học sinh xuất sắc sẽ tiếp tục phát huy ở cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế, tiếp tục ứng dụng kỹ năng học được trong quá trình học tập, phát triển tương lai của mình...

Sáng tạo robot giải quyết vấn đề 'nóng' - Ảnh 4.

THÚY HẰNG

Sáng tạo robot giải quyết vấn đề 'nóng' - Ảnh 5.

THÚY HẰNG

Sáng tạo robot giải quyết vấn đề 'nóng' - Ảnh 6.

Khoảng 700 học sinh TP.HCM và các tỉnh miền Trung, Nam bộ tranh tài sáng tạo robot

THÚY HẰNG

Bà Sử Kim Ngân, Giám đốc mảng giải pháp giáo dục của LEGO Education, cho biết cuộc thi sáng tạo robot Robotacon WRO 2023 dành cho học sinh từ 6-19 tuổi cùng tham gia lập trình, lắp ráp, sáng tạo robot để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Có thể nói tính thời cuộc của cuộc thi rất cao. Cuộc thi mong muốn truyền cảm hứng cho các học sinh, giúp học sinh truyền đạt những gì mình đã được học trong toán học, khoa học, công nghệ... vào việc xây dựng robot.

Trong khi đó, ông Peter James Corcoran, Tổng hiệu trưởng hệ thống Trường quốc tế Canada, cho hay rất tự hào khi cuộc thi sáng tạo robot Robotacon WRO 2023 khu vực miền Trung, Nam bộ được tổ chức tại nhà thi đấu của trường. Ông cho hay cuộc thi góp phần rèn luyện cho các bạn trẻ các kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21 như tư duy sáng tạo, phản biện, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và làm chủ công nghệ. Tất cả những kỹ năng này sẽ đồng hành với các em trong mọi công công việc, giúp các em thành công trong một tương lai với nhiều đổi thay.

Sáng tạo robot giải quyết vấn đề 'nóng' - Ảnh 7.

7 đội xuất sắc nhất bảng B0 tham gia sáng tạo robot quốc tế tại Singapore

THÚY HẰNG

Robotacon WRO 2023 tại Việt Nam do Đại sứ quán Đan Mạch phối hợp cùng LEGO Education tổ chức với sự đồng hành của Sở GD-ĐT TP.HCM, Sở GD-ĐT Hải Phòng, Thành đoàn Hải Phòng.

Đây là năm thứ 9 cuộc thi Robotacon WRO diễn ra tại Việt Nam. Năm nay, Robotacon WRO 2023 có hơn 1.200 thí sinh trên toàn quốc đến từ 330 trường học - đông hơn mọi năm. Đáng chú ý, phụ huynh ngày càng hiểu được giá trị cuộc thi, đồng thời tính chuyên môn của thí sinh càng được nâng cao.

Những đội đạt giải nhất vòng loại khu vực miền Trung và Nam bộ theo các bảng như sau: bảng B0: đội Quyết tâm 01; bảng B1: Hồng Bàng 5 và bảng B2: đội Hồng Bàng 4.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.