Sở GD-ĐT TP.HCM trả lời câu hỏi 'thi lớp 10 có hà khắc hơn đại học?'

13/07/2023 18:44 GMT+7

Chiều 13.7, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, các phóng viên đã đặt câu hỏi với Sở GD-ĐT TP.HCM về việc có hay không thi lớp 10 'hà khắc hơn thi đại học'.

Trả lời vấn đề trên, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, năm học 2023 - 2024, dự kiến toàn TP.HCM tăng hơn 35.000 học sinh, chia ra thành 4 cấp học mầm non, tiểu học, THCS và THPT.

Số học sinh trong năm học 2023 - 2024 tăng nhiều ở cấp học THCS, THPT, trong đó tăng chủ yếu ở TP.Thủ Đức, Q.12, Q.Gò Vấp, Q.Bình Tân, H.Bình Chánh và H.Hóc Môn vì các địa phương này đang trong giai đoạn đô thị hóa và dân số tăng nhanh.

Năm 2023, TP.HCM cũng dự kiến xây 672 phòng học mới. Vì vậy, ông Hồ Tấn Minh nhấn mạnh "năm học 2023 - 2024 vẫn đảm bảo 100% con em sinh sống trên địa bàn có đủ chỗ học, đảm bảo tổ chức hoạt động tại các cơ sở giáo dục và đảm bảo theo yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông".

Sở GD-ĐT TP.HCM trả lời thông tin 'thi lớp 10 hà khắc hơn đại học' - Ảnh 1.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM

NGUYỄN ANH

Liên quan ý kiến cho rằng thi tuyển sinh đầu cấp hà khắc hơn thi đại học, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM đề cập quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị 10/2011 là "kiên trì thực hiện chủ trương phân luồng học sinh sau THCS tạo chuyển biến tích cực trong việc điều chỉnh hợp lý cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xã hội".

Ông Hồ Tấn Minh cho rằng TP.HCM đã thực hiện nghiêm quan điểm chỉ đạo này.

"Tổng số học sinh tốt nghiệp THCS năm nay khoảng 113.000 em, nhưng chỉ khoảng 96.000 học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh, tức là hơn 17.000 học sinh đã tự lựa chọn cho mình một hướng đi phù hợp", ông Hồ Tấn Minh nhấn mạnh, đồng thời cho rằng đây là hiệu quả của khâu hướng nghiệp cho học sinh từ cấp THCS.

Tăng hơn 35.000 học sinh, TP.HCM có đủ phòng học

Theo đại diện Sở GD-ĐT, kỳ thi tuyển sinh 10 cũng là một đợt khảo nghiệm để học sinh đánh giá lại năng lực của mình, nhằm lựa chọn hướng đi phù hợp hơn. TP.HCM hiện có hơn 55.000 chỗ học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung cấp nghề, cao đẳng nghề để học sinh lựa chọn.

Về câu hỏi TP.HCM có đang thiếu giáo viên hay không, ông Minh khẳng định có thiếu, nhất là giáo viên dạy tin học, tiếng Anh, hội họa, nhưng "chất lượng giáo dục ở tất cả các trường vẫn đảm bảo theo yêu cầu".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.