Sản xuất gạo ở Indonesia gặp khó vì El Nino

Sản xuất gạo ở Indonesia gặp khó vì El Nino

Phương Thúy
Phương Thúy
06/11/2023 07:20 GMT+7

Hạn hán kéo dài do El Nino ở Indonesia đang làm gián đoạn sản xuất lúa gạo. Điều này khiến sản lượng lúa giảm hơn nữa, qua đó đẩy giá gạo tiếp tục tăng.

Hiện tượng El Nino cực đoan ở Indonesia đang làm gián đoạn sản xuất lúa gạo. Nguồn cung gạo ở nước này vốn đã không ổn định, khi họ phải nhập khẩu gạo để đảm bảo dự trữ trong nước. Hạn hán kéo dài do El Nino gây ra sẽ khiến sản lượng lúa giảm hơn nữa, qua đó đẩy giá gạo tiếp tục tăng.

Theo Tân Hoa xã, hiện tượng El Nino cực đoan khiến lượng mưa ít hơn, đặc biệt ảnh hưởng đến châu Á, nơi gạo là lương thực chính của hầu hết người dân.

Tác động của El Nino đã làm giảm 1,2 triệu tấn sản lượng gạo của Indonesia, trong khi mục tiêu sản xuất năm nay là 30 triệu tấn.

Sản xuất lúa gạo không ổn định sẽ góp phần làm tăng tỷ lệ lạm phát. Theo Cơ quan Thống kê Indonesia, gọi tắt là BPS, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 10 là 2,56%, tăng nhẹ so với mức 2,28% của tháng trước do giá các nhu yếu phẩm như gạo tăng.

Lãnh đạo BPS cho rằng gạo là nguyên nhân gây ra lạm phát cao nhất từ tháng 8 đến tháng 10. Các chuyên gia ước tính lúa gạo sẽ là yếu tố chính quyết định lạm phát chung năm 2023, do El Nino vẫn sẽ còn tác động rõ rệt cho đến những tháng đầu năm sau, dù Indonesia đã bắt đầu bước vào mùa mưa.

Đầu tháng 10, Tổng thống Joko Widodo cho biết Indonesia cần nhập thêm 1,5 triệu tấn gạo do vụ thu hoạch kém. Trước đó, Chính phủ đã giao cho cơ quan hậu cần mua 2 triệu tấn gạo từ nước ngoài.

Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Indonesia cho biết Chính phủ sẽ phân phối gạo và tiền mặt cho dân, nhằm duy trì sức mua, ổn định giá cả và lạm phát. Khoản hỗ trợ gạo dự kiến trao cho 21,3 triệu gia đình, mỗi gia đình 10 kg trong tháng 12. Tổng ngân sách cho khoản hỗ trợ này là 2.670 tỉ rupiah, tức 171 triệu USD.

Khoản hỗ trợ tiền mặt dự kiến trao cho 18,8 triệu gia đình là 200.000 rupiah, tức 13 USD mỗi gia đình mỗi tháng trong hai tháng cuối năm. Tổng ngân sách là 7.520 tỉ rupiah, tức 482 triệu USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.