Sản lượng gạo Thái Lan sắp giảm

Sản lượng gạo Thái Lan sắp giảm

Phương Thúy
Phương Thúy
25/09/2023 09:31 GMT+7

Sản lượng gạo Thái Lan được dự báo sẽ giảm 871.000 tấn, xuống còn 25,8 triệu tấn trong mùa thu hoạch 2023-2024, chủ yếu do hiện tượng thời tiết El Nino.

Dự báo mới nhất của Văn phòng Kinh tế Nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan cho biết sản lượng gạo nước này dự kiến sẽ giảm 871.000 tấn, tương đương mức giảm 3,27%, xuống còn 25,8 triệu tấn trong mùa thu hoạch 2023-2024, chủ yếu do hiện tượng thời tiết El Nino.

Báo Bangkok Post dẫn lời quan chức nông nghiệp cho biết diện tích trồng lúa của Thái Lan trong niên vụ 2023-2024 sẽ đạt khoảng 9,98 triệu ha, giảm 0,96% so với năm trước. Diện tích gieo trồng giảm do thời tiết thay đổi khiến mưa đến chậm và ít hơn năm ngoái.

Từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 7 năm nay, lượng mưa thấp gây thiếu nước tưới tiêu, đặc biệt ở những vùng khô hạn. Điều này khiến một số nông dân bỏ ruộng trong khi những người khác chỉ có thể trồng lúa một vụ. Năng suất trên mỗi ha cũng giảm. Hơn nữa, còn có nguy cơ dịch bệnh và sâu bệnh phá hoại, dẫn đến sản lượng lúa gạo sụt giảm.

Giá gạo Thái Lan vốn đã tăng sau khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo. Nay sản lượng giảm sẽ tiếp tục tác động đến mức giá. Trong 9 tháng của năm nay, giá lúa gạo hom mali của Thái Lan đạt trung bình 395,5 USD/tấn, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái; lúa nếp đạt trung bình 324 USD/tấn, tăng 27,7%.

Không chỉ giá gạo tăng mà xuất khẩu gạo của Thái Lan cũng tăng mạnh từ đầu năm.

Trong 7 tháng đầu 2023, xuất khẩu gạo đạt 2,54 triệu tấn, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị xuất khẩu đạt 1,1 tỉ USD, tăng 51,8%. Nguyên nhân tăng xuất khẩu đến từ việc giảm sản lượng gạo ở Trung Quốc, kết hợp với những hạn chế xuất khẩu từ Ấn Độ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.