Samsung lên kế hoạch cho nhà máy không nhân viên trong 6 năm tới

08/01/2024 08:11 GMT+7

Samsung đang có kế hoạch thành lập các nhà máy không cần đến nhân viên để đi vào hoạt động chỉ trong vòng 6 năm tới, tức năm 2030.

Báo cáo từ ETNews (Hàn Quốc) cho thấy kế hoạch chiến lược của Samsung là tạo ra một hệ sinh thái sản xuất dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng sản phẩm và quản lý quy trình công nghệ.

Samsung lên kế hoạch cho nhà máy không nhân viên trong 6 năm tới- Ảnh 1.

Samsung muốn xây dựng nhà máy chip không có công nhân

REUTERS

Trong vòng 6 năm, Samsung dự kiến sẽ có những nhà máy sản xuất chip không có nhân viên đầu tiên, ít nhất là ở những khu vực mà hãng đã có mặt lâu dài. Để chuẩn bị mục tiêu này, Samsung đang phát triển một "cảm biến thông minh" có thể kiểm soát tính đồng nhất của plasma khi xử lý các tấm silicon. Những cảm biến như vậy được giới thiệu ở các giai đoạn giám sát quá trình khắc tấm silicon, áp dụng một lớp hóa học và làm sạch sau đó.

Cho đến nay, ngành công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc vẫn dựa vào các cảm biến của nước ngoài trong lĩnh vực này, nhưng cảm biến thế hệ mới do các chuyên gia Hàn Quốc phát triển độc lập và sẽ được sản xuất tại Hàn Quốc. Việc triển khai cảm biến tại các nhà máy hiện tại cũng sẽ không quá khó khăn vì kích thước nhỏ bé của những cảm biến này rất đáng chú ý, cho phép chúng tích hợp liền mạch vào các nhà máy hiện có mà không cần thêm không gian, biến nó trở thành một mặt hàng quý giá trong môi trường phòng sạch.

Được biết, trong số các công ty Mỹ, Tesla và Amazon là những công ty dẫn đầu về tự động hóa khi họ cố gắng hết sức để giảm chi phí bằng cách thay thế con người bằng robot. Vì vậy, kế hoạch của Samsung sẽ giúp công ty không bị tụt hậu trong lĩnh vực hoạt động của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.