Cựu nhân viên Samsung bị bắt vì bán bí mật cho đối thủ

05/01/2024 09:05 GMT+7

Thiệt hại từ hành vi bán bí mật công nghệ chip của cựu nhân viên Samsung cho một công ty hoạt động cùng lĩnh vực tại Trung Quốc ước tính lên đến 1,8 tỉ USD.

Người đàn ông tên Kim, một cựu nhân viên của Samsung vừa bị bắt với cáo buộc cung cấp bí mật về công nghệ chip của nhà sản xuất Hàn Quốc này cho một doanh nghiệp tại Trung Quốc. Theo truyền thông Hàn Quốc, Kim từng là nhân vật đứng đầu tại một bộ phận của Samsung.

Giới chức nước này cho biết các công tố viên cáo buộc Kim vi phạm luật bảo vệ công nghiệp công nghệ của Hàn Quốc, đánh cắp thông tin liên quan đến chip bán dẫn 16nm DRAM do Samsung nắm giữ và bán cho ChangXin Memory Technologies (CXMT), một công ty sản xuất bán dẫn của Trung Quốc.

Bí mật công nghệ chip bị bán có thể giúp CXMT rút ngắn cách biệt công nghệ với Samsung

Bí mật công nghệ chip bị bán có thể giúp CXMT rút ngắn cách biệt công nghệ với Samsung

Chụp màn hình

Phone Arena dẫn nguồn tin khẳng định thiệt hại từ hành vi đánh cắp thông tin và bán công nghệ lên tới 2.300 tỉ won (khoảng 1,8 tỉ USD) cho Samsung.

Thông tin về nhân vật này chưa được công bố nhiều. Theo trang Tom's Hardware, ông Kim là nhân viên chính thức nhưng đã nghỉ việc tại Samsung từ năm 2016, sau đó đầu quân cho CXMT ở Trung Quốc. Tại đây, Kim hưởng mức lương hằng năm lên tới vài triệu USD, được xem là "bất thường".

Cùng với Kim còn có một người tên Bang bị bắt, với thông tin ban đầu miêu tả nhân vật này từng là một "nhà thầu phụ của Samsung". Cả hai đều đang định cư ở Trung Quốc, gần đây trở về quê hương thì bị bắt vì vướng cáo buộc vi phạm Đạo luật ngăn chặn và bảo vệ rò rỉ công nghệ công nghiệp của Hàn Quốc. Trước đó, vào tháng 5.2023, cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) đã có báo cáo về vụ việc và yêu cầu mở cuộc điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.