Sách giáo khoa: phụ huynh đến hẹn lại lo!

Sách giáo khoa: phụ huynh đến hẹn lại lo!

21/07/2023 19:50 GMT+7

Nghe ngóng thông tin đặt sách, tìm nhà sách có sách giáo khoa trước là những hoạt động của phụ huynh trước khi năm học mới bắt đầu. Mỗi năm học cải cách, nỗi lo của phụ huynh lại đội lên phần nhiều.

Còn chưa đầy 1 tháng nữa năm học mới đã bắt đầu. Nhưng câu chuyện cung ứng sách giáo khoa, đặc biệt đối với bộ sách dành cho các khối lớp 4, 8, 11 được dư luận quan tâm hơn bao giờ hết.

Có lẽ, nỗi lo thiếu sách vào mỗi đầu năm học, hay chọn bộ sách nào cho năm học mới của các trường luôn là mối quan tâm của nhiều phụ huynh.

Chị Thu Quyên (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết: "Mình cũng rất là quan tâm đến việc học của con, chính vì vậy mà đối với những năm lớp 6, lớp 7 thì khác năm nay. Hiện tại các lớp đó đã có sách rồi, nhưng mà bé bây giờ hiện tại vẫn chưa có sách, chỉ đang đăng ký thôi. Chị đang lo lắng không biết sách có về kịp thời gian để mà bé nhập học hay không. Và sự cải cách đó có quá nhiều so với lượng bài con học hay không. Mình đang rất là lo lắng là bé có thích nghi được với bộ sách mới đó hay không".

Sách giáo khoa: phụ huynh đến hẹn lại lo! - Ảnh 1.

Sách giáo khoa chương trình mới trưng bày ở các nhà sách của NXB Giáo dục Việt Nam

NXB

Đến nhà sách Bạch Đằng (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM), chúng tôi ghi nhận một số bộ sách đã về. Tuy nhiên nơi đây vẫn vắng bóng phụ huynh và học sinh vì không biết năm học này trường sẽ sử dụng bộ sách nào.

Bên cạnh đó, theo giá sách giáo khoa mới lớp 4, lớp 8, lớp 11 các nhà xuất bản vừa công bố, giá mỗi bộ sách mới cao hơn so với sách giáo khoa cùng lớp của chương trình cũ từ 2 đến 3 lần. Nhiều phụ huynh cho rằng đa phần sách giáo khoa đều không được sử dụng triệt để nên gây lãng phí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.