Rút quân khỏi Kharkiv, giới chức Nga đối mặt với áp lực nặng nề tại quê nhà

13/09/2022 22:35 GMT+7

Một quan chức thân Nga ở khu vực Kharkiv cho biết lực lượng Nga đang bị “lép vế” khi Kyiv chiếm lại lãnh thổ vào cuối tuần này, vì những người theo chủ nghĩa dân tộc cảnh báo rằng ông cần phải thay đổi chiến thuật để đảm bảo chiến thắng.

Một quan chức thân Nga tại Kharkiv (Ukraine) cho biết lực lượng Kyiv đang có lợi thế áp đảo, đông gấp 8 lần các lực lượng Nga và thân Nga trong cuộc phản công chớp nhoáng vào cuối tuần qua tại khu vực này.

Các lực lượng Ukraine đã đánh chiếm các trung tâm tiếp tế quan trọng của Nga là Izium và Kupiansk. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cho biết quân đội của ông đã chiếm lại hơn 3.000km2 lãnh thổ.

Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố, cho thấy đoàn xe quân sự của Nga đang tiến về chiến tuyến ở khu vực Kharkiv (Ukraine), ngày 9.9.2022

reuters

Thất bại tại Kharkiv được nhận định sẽ làm gia tăng sự chỉ trích đối với giới chỉ huy quân đội Nga. Và lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, ông Ramzan Kadyrov, một đồng minh của Tổng thống Vladimir Putin, cũng đã thể hiện sự không hài lòng.

Một số người kêu gọi chính phủ phát lệnh tổng động viên. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã từ chối trả lời các câu hỏi về yêu cầu nói trên. Cho đến nay, Nga không điều động lực lượng dự bị - tức khoảng 2 triệu người tham gia nghĩa vụ quân sự trong vòng 5 năm qua.

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, các lực lượng Ukraine đang tiếp cận thành phố Kherson ở miền nam sau nhiều tuần pháo kích làm căng thẳng các tuyến tiếp tế của Nga qua sông Dnipro.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.